Báo Đồng Nai điện tử
En

Cuba tố cáo chiến dịch của Mỹ khiến chấm dứt hợp tác y tế quốc tế

08:12, 07/12/2019

Trong tuyên bố của Minrex, Chính phủ Cuba cáo buộc Mỹ là nguyên nhân trực tiếp dẫn tới việc chấm dứt các chương trình hợp tác y tế của Cuba với các nước Brazil, Ecuador và Bolivia vừa qua.

Trong tuyên bố của Minrex, Chính phủ Cuba cáo buộc Mỹ là nguyên nhân trực tiếp dẫn tới việc chấm dứt các chương trình hợp tác y tế của Cuba với các nước Brazil, Ecuador và Bolivia vừa qua.

Ảnh minh họa. (Nguồn: en.granma.cu)
Ảnh minh họa. (Nguồn: en.granma.cu)

Ngày 6-12, báo giới chính thức Cuba đồng loạt đăng tải tuyên bố của Bộ Ngoại giao nước này (Minrex) trong đó tố cáo chiến dịch của chính phủ Mỹ nhằm vào chương trình hợp tác y tế quốc tế của đảo quốc Caribe, hành động mà chính phủ Cuba gọi là “tội ác vô nhân đạo."

Trong tuyên bố của Minrex, Chính phủ Cuba cáo buộc Mỹ là nguyên nhân trực tiếp dẫn tới việc chấm dứt các chương trình hợp tác y tế của Cuba với các nước Brazil, Ecuador và Bolivia vừa qua.

Tuyên bố của Minrex nêu rõ, một số thượng nghị sỹ và hạ nghị sỹ Mỹ “liên kết với mafia chống Cuba tại Florida” và Bộ Ngoại giao Mỹ để tiến hành một chiến dịch dày đặc và có tính công kích nhằm vào chương trình hợp tác y tế của La Habana, đồng thời khẳng định Mỹ đã gây sức ép lên các nước đối tác ký hiệp định này với Cuba.

Chính phủ Cuba tiếp tục bác bỏ trong tuyên bố việc Mỹ gán những lời cáo buộc rằng có sự “bóc lột” hay “buôn người” thông qua chương trình hợp tác y tế uy tín thế giới của Cuba, đồng thời tố cáo chính quyền của Tổng thống Donald Trump có âm mưu tái thiết lập lại Chương trình cấp thị thực ưu đãi cho bác sỹ thuộc các phái đoàn y tế của Cuba tại nước thứ ba muốn bỏ trốn sang Mỹ (đã bị xóa bỏ ngày 1-1-2017 dưới thời của chính quyền cựu Tổng thống Barack Obama), với mục đích phá hoại những thỏa thuận song phương của Cuba với các nước thứ ba, chống lại những dân tộc cần tới sự hỗ trợ về y tế.

Tuyên bố của Chính phủ Cuba cũng khẳng định, cuộc tấn công của Washington sẽ không làm lu mờ sự đóng góp đoàn kết và nhân văn của 29.000 chuyên gia y tế vẫn đang làm nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe và cứu chữa cho hàng nghìn con người tại 65 quốc gia trên thế giới./.

(Vietnam+)

 

Tin xem nhiều