Báo Đồng Nai điện tử
En

Nga: Nhiều khả năng Hiệp ước New START sẽ không được gia hạn

10:11, 15/11/2019

Giám đốc Cơ quan Tình báo đối ngoại Nga cho biết, Hiệp ước Cắt giảm vũ khí chiến lược mới (New START), một hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân giữa Nga và Mỹ, nhiều khả năng sẽ không được gia hạn.

Giám đốc Cơ quan Tình báo đối ngoại Nga cho biết, Hiệp ước Cắt giảm vũ khí chiến lược mới (New START), một hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân giữa Nga và Mỹ, nhiều khả năng sẽ không được gia hạn.

Một vụ thử tên lửa của Mỹ. (Nguồn: Fox News/TTXVN)
Một vụ thử tên lửa của Mỹ. (Nguồn: Fox News/TTXVN)

Hãng thông tấn TASS đưa tin, ngày 15-11, Giám đốc Cơ quan Tình báo đối ngoại Nga Sergei Naryshkin cho biết, Hiệp ước Cắt giảm vũ khí chiến lược mới (New START) - một thỏa thuận kiểm soát vũ khí hạt nhân giữa Nga và Mỹ - nhiều khả năng sẽ không được gia hạn.

New START, dự kiến hết hạn vào tháng 2-2021, là hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân lớn cuối cùng giữa hai cường quốc hạt nhân lớn nhất thế giới. Hiệp ước giới hạn số lượng đầu đạn hạt nhân chiến lược mà Moskva và Washington có thể triển khai./.

(Vietnam+)

 

Tin xem nhiều