Báo Đồng Nai điện tử
En

Khủng hoảng tại Bolivia gây chia rẽ Mỹ Latinh

10:11, 20/11/2019

Khủng hoảng chính trị tại Bolivia đang tạo ra cuộc căng thẳng ngoại giao giữa nước này với các nước trong khu vực vì lập trường của Tổng thống tạm quyền Jeanine Anez.

Khủng hoảng chính trị tại Bolivia đang tạo ra cuộc căng thẳng ngoại giao giữa nước này với các nước trong khu vực vì lập trường của Tổng thống tạm quyền Jeanine Anez.

Tổng thống tạm quyền Bolivia Jeanine Anez
Tổng thống tạm quyền Bolivia Jeanine Anez

Tổng thống tạm quyền Anez đã đình chỉ tư cách đối với hầu hết các đại sứ đã được bổ nhiệm dưới thời ông Morales. Bolivia đã rút khỏi Liên minh Bolivar cho châu Mỹ (ALBA) và cân nhắc việc rút khỏi Liên minh các quốc gia Nam Mỹ (UNASUR).

Chính phủ lâm thời Bolivia cũng yêu cầu các quan chức Venezuela phải rời khỏi đất nước, đồng thời cáo buộc Cuba “kích động” tình trạng bất ổn ở nước này. Venezuela và Cuba vốn là hai nước đồng minh của cựu Tổng thống Morales. Đáp lại, Cuba rút toàn bộ hơn 700 cán bộ y tế đang làm việc tại Bolivia về nước.

Cuộc khủng hoảng tại Bolivia đã thể hiện sự phân hóa sâu sắc không chỉ bên trong đất nước này mà còn ở khu vực Mỹ Latinh với hai hệ tư tưởng khác nhau. Các chính phủ cánh tả ở Venezuela, Mexico, Nicaragua, Cuba và Argentina đều có cùng quan điểm khi nhận định việc ông Morales bị lật đổ là bất hợp pháp. Trái lại, các nhà lãnh đạo cánh hữu ở các nước còn lại cho rằng việc ông Morales buộc phải từ chức là một chiến thắng của nền dân chủ.

Để giải quyết khủng hoảng, một cuộc bầu cử mới có thể diễn ra trong thời gian tới tại Bolivia, lực lượng đối lập đang tạm quyền có thể sẽ chiến thắng nhưng nhiều khả năng sẽ vấp phải không ít trở ngại giữa bối cảnh người ủng hộ ông Morales vẫn rất đông đảo và không dễ chấp nhận những người đã “lật đổ” ông này.

Quốc Trung

Tin xem nhiều