Báo Đồng Nai điện tử
En

Nga tuyên bố sẽ không can dự cuộc xung đột giữa Thổ Nhĩ Kỳ, Syria

09:10, 10/10/2019

Đại diện Ủy ban đối ngoại Thượng viện Nga cho biết Moskva sẽ không can dự vào cuộc xung đột giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Syria sau khi Ankara phát động chiến dịch quân sự vào Đông Bắc Syria.

Đại diện Ủy ban đối ngoại Thượng viện Nga cho biết Moskva sẽ không can dự vào cuộc xung đột giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Syria sau khi Ankara phát động chiến dịch quân sự vào Đông Bắc Syria.

Binh lính Nga tại Syria. (Nguồn: MT)
Binh lính Nga tại Syria. (Nguồn: MT)

Hãng thông tấn RIA dẫn lời Phó Chủ tịch thứ Nhất Ủy ban đối ngoại Thượng viện Nga Vladimir Dzhabarov ngày 9-10 cho biết Moskva sẽ không can dự vào cuộc xung đột giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Syria sau khi Ankara phát động chiến dịch quân sự vào Đông Bắc Syria.

Theo ông Dzhabarov, quân đội Nga đang ở Syria vì những lý do khác nhau và cuộc tấn công quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ vào Syria có thể được coi là xâm phạm chủ quyền của quốc gia này.

Trước đó Điện Kremlin thông báo, Tổng thống Nga Vladimir Putin cùng ngày đã điện đàm với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan kêu gọi Ankara tránh bất kỳ động thái nào ở Syria có nguy cơ làm hỏng tiến trình hòa bình của quốc gia Trung Đông này./.

(Vietnam+)

 

Tin xem nhiều