Báo Đồng Nai điện tử
En

Chính quyền người Kurd ở Đông Bắc Syria kêu gọi tổng động viên

05:10, 09/10/2019

Chính quyền người Kurd tuyên bố 3 ngày tổng động viên ở miền Bắc, Đông Syria và hối thúc toàn bộ người dân phải "hướng đến khu vực biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ để thực hiện nghĩa vụ của họ."

Chính quyền người Kurd tuyên bố 3 ngày tổng động viên ở miền Bắc, Đông Syria và hối thúc toàn bộ người dân phải "hướng đến khu vực biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ để thực hiện nghĩa vụ của họ."

Các Lực lượng dân chủ Syria (SDF), nhóm vũ trang do người Kurd đứng đầu, trong chiến dịch tấn công tại làng Baghouz. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Các Lực lượng dân chủ Syria (SDF), nhóm vũ trang do người Kurd đứng đầu, trong chiến dịch tấn công tại làng Baghouz. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo AFP, chính quyền người Kurd ở Đông Bắc Syria ngày 9/10 đã kêu gọi người dân bảo vệ khu vực này trước cuộc tấn công của Thổ Nhĩ Kỳ, được cho là sắp diễn ra.

Lời kêu gọi có đoạn: "Chúng tôi tuyên bố ba ngày tổng động viên ở miền Bắc và Đông Syria," đồng thời thúc giục toàn bộ người dân phải "hướng đến khu vực biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ để thực hiện nghĩa vụ của họ."

Ngày 8/10, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt đầu tấn công khu vực biên giới giữa Syria-Iraq nhằm ngăn chặn lực lượng người Kurd sử dụng tuyến đường này để củng cố khu vực Đông Bắc Syria. Hoạt động diễn ra trước thời điểm Ankara chuẩn bị tiến hành một chiến dịch quân sự vào khu vực của người Kurd sau khi quân đội Mỹ bất ngờ rút lui.

Trên các mạng xã hội đã bắt đầu xuất hiện video cho thấy quân đội Thổ Nhĩ Kỳ thực hiện chiến dịch không kích nhằm vào các lực lượng người Kurd ở biên giới Syria-Iraq.

Trong khi đó, Ankara cũng đã điều nhiều xe tăng, xe thiết giáp đến khu vực biên giới Thổ Nhĩ Kỳ-Syria./.

(Vietnam+)

 

Tin xem nhiều