Báo Đồng Nai điện tử
En

Đức kêu gọi giải pháp hòa bình trên cơ sở đối thoại cho Hong Kong

10:08, 16/08/2019

Người phát ngôn Chính phủ Đức Steffen Seibert nhắc lại lời kêu gọi gần đây của Thủ tướng Đức Angela Merkel về một giải pháp hòa bình trên cơ sở đối thoại cho vấn đề Hong Kong.

Người phát ngôn Chính phủ Đức Steffen Seibert nhắc lại lời kêu gọi gần đây của Thủ tướng Đức Angela Merkel về một giải pháp hòa bình trên cơ sở đối thoại cho vấn đề Hong Kong.

Người biểu tình tràn vào sân bay quốc tế ở Đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc) ngày 12-8-2019. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Người biểu tình tràn vào sân bay quốc tế ở Đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc) ngày 12-8-2019. (Ảnh: AFP/TTXVN)

 

AP đưa tin ngày 16-8, Chính phủ Đức cho biết nước này xem Trung Quốc là một nước có trách nhiệm, sẽ tôn trọng luật pháp của Đặc khu Hành chính Hong Kong.

Phát biểu với phóng viên tại Berlin, người phát ngôn Chính phủ Đức Steffen Seibert cho hay Luật Cơ bản 1997 của Hong Kong "là một đạo luật của Trung Quốc và do đó chúng tôi dĩ nhiên hy vọng nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa sẽ không làm cho việc thực thi hòa bình các quyền này bị hoài nghi".

Ông Seibert cho hay: "Chúng tôi biết Trung Quốc là một nước có trách nhiệm trên vũ đài thế giới, nước mà chúng tôi đã hợp tác hiệu quả trong nhiều lĩnh vực"

Bên cạnh đó, ông còn nhắc lại lời kêu gọi gần đây của Thủ tướng Đức Angela Merkel về một giải pháp hòa bình trên cơ sở đối thoại cho vấn đề Hong Kong.

Trước đó, Trung Quốc đã nhiều lần lên tiếng đề nghị các quốc gia bên ngoài không can thiệp vào tình hình nội bộ.

Hôm 15/8, thông báo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nêu rõ, nước này lưu ý phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng Bắc Kinh cần giải quyết cuộc khủng hoảng ở Đặc khu Hành chính Hong Kong theo cách riêng./.

(Vietnam+)

 

Tin xem nhiều