Báo Đồng Nai điện tử
En

CLB futsal Thái Sơn Nam tham vọng vô địch châu Á

09:08, 05/08/2019

So với bóng đá 11 người, futsal tuy "sinh sau đẻ muộn" nhưng tuyển Việt Nam đã từng vào vòng 1/8 World Cup 2016 tại Colombia, còn CLB Thái Sơn Nam là đương kim á quân châu Á và có 2 lần hạng ba vào năm 2015, 2017.

So với bóng đá 11 người, futsal tuy “sinh sau đẻ muộn” nhưng tuyển Việt Nam đã từng vào vòng 1/8 World Cup 2016 tại Colombia, còn CLB Thái Sơn Nam là đương kim á quân châu Á và có 2 lần hạng ba vào năm 2015, 2017.

Chính vì vậy, tại Giải futsal các CLB châu Á 2019 sẽ khởi tranh tại Thái Lan vào ngày 7-8, Thái Sơn Nam đặt mục tiêu đổi màu tấm huy chương, lần đầu tiên vô địch châu lục. Để thực hiện tham vọng này, Thái Sơn Nam đã tăng cường 2 ngoại binh “cực chất”. Đó là tiền đạo Shimizu, từng là đội trưởng U.20 futsal Nhật Bản, vừa thi đấu ở giải VĐQG Tây Ban Nha và tuyển thủ Iran, vô địch châu Á 2018 Alireza. 2 ngôi sao này đều để lại dấu ấn trong 2 trận tập huấn trước giải trên đất Thái (hòa đội vô địch U.A.E Al Dhafra 4-4 và thắng CLB Thammasat của nước chủ nhà 5-2), trong đó Shimizu lập 2 cú đúp.

Tuy nhiên, đại diện Việt Nam rơi vào bảng B khá nhằn. Ngoài tân binh AGMK FC của Uzbekistan, ở trận ra quân vào 17 giờ ngày 8-8, 2 đối thủ còn lại đều là “người quen cũ”. Al Rayyan của Qatar (17 giờ ngày 9-8) từng gặp Thái Sơn Nam 2 lần ở tứ kết năm 2015 và trận tranh hạng ba năm 2017, còn Naft Al Wasat của Iraq (12 giờ ngày 11-8) là ở trận tranh HCĐ năm 2015 và tứ kết năm 2018. Đều là bại tướng của Thái Sơn Nam trong cả 2 lần đối đầu trước nên 2 đội bóng này sẽ quyết không để “quá tam ba bận”.

Trường Xuyên

Tin xem nhiều