Báo Đồng Nai điện tử
En

Hội nghị Tương lai châu Á: Trung Quốc cam kết sẽ mở cửa thị trường hơn

12:06, 01/06/2019

Trung Quốc giữ nguyên tốc độ mở cửa lĩnh vực tài chính, nỗ lực mở cửa các lĩnh vực như dịch vụ, nông nghiệp, khai khoáng, cho phép các công ty 100% vốn nước ngoài hoạt động trong nhiều lĩnh vực hơn.

Trung Quốc giữ nguyên tốc độ mở cửa lĩnh vực tài chính, nỗ lực mở cửa các lĩnh vực như dịch vụ, nông nghiệp, khai khoáng, cho phép các công ty 100% vốn nước ngoài hoạt động trong nhiều lĩnh vực hơn.

Đồng nhân dân tệ của Trung Quốc tại một ngân hàng ở Bắc Kinh. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Đồng nhân dân tệ của Trung Quốc tại một ngân hàng ở Bắc Kinh. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, ngày 31/5, nguyên Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Trần Đức Minh khẳng định "Trung Quốc sẽ tiếp tục cam kết mở cửa ở mức độ cao hơn."

Phát biểu tại Hội nghị Tương lai châu Á lần thứ 25 do tập đoàn Nikkei Inc. đăng cai tổ chức ở Tokyo, ông Trần Đức Minh cho biết Trung Quốc sẽ giữ nguyên tốc độ mở cửa lĩnh vực tài chính, nỗ lực mở cửa các lĩnh vực như dịch vụ, nông nghiệp, khai khoáng và công nghiệp, đẩy nhanh việc mở cửa lĩnh vực viễn thông, dịch vụ y tế, giáo dục và văn hóa, và cho phép các công ty 100% vốn nước ngoài hoặc do nước ngoài kiểm soát hoạt động trong nhiều lĩnh vực hơn.

Theo ông Trần Đức Minh, Trung Quốc sẽ thực hiện các cải cách và đổi mới ở các khu vực thương mại tự do, đẩy nhanh việc xây dựng các cảng tự do thương mại và xây dựng mô hình cải cách và mở cửa mới ở mức độ cao hơn.

Mặt khác, ông Trần Đức Minh cũng tuyên bố “Trung Quốc sẽ tích cực tăng cường nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ.”

Trong vòng 15 năm tới, Trung Quốc ước tính sẽ nhập khẩu 30.000 tỷ USD hàng hóa và 10.000 tỷ USD giá trị dịch vụ.

Để thúc đẩy nhập khẩu, Trung Quốc sẽ tiếp tục giảm thuế và giảm các hàng rào phi thuế quan và tiếp tục tổ chức Hội chợ Triển lãm Nhập khẩu Quốc tế Trung Quốc (CIIE).

Liên quan tới quan hệ giữa Trung Quốc và Nhật Bản, ông Trần Đức Minh nhận định quan hệ giữa hai nước đã quay lại quỹ đạo bình thường của tăng trưởng ổn định về chính trị, kinh tế và giao lưu văn hóa. Hợp tác thương mại và kinh tế vẫn là nền tảng cho mối quan hệ này.

Ông cũng kêu gọi hai nước cần tìm kiếm những lĩnh vực và phương thức hợp tác mới trong khi vẫn duy trì quan hệ hợp tác truyền thống./.

(TTXVN/Vietnam+)

 

Tin xem nhiều