Báo Đồng Nai điện tử
En

Tổ chức IS nhận là thủ phạm tiến hành loạt vụ nổ ở Sri Lanka

06:04, 23/04/2019

Hãng tin Amaq của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã thừa nhận tổ chức này là thủ phạm gây ra loạt vụ đánh bom tại Sri Lanka hôm 21-4 khiến hơn 300 người thiệt mạng.

Hãng tin Amaq của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã thừa nhận tổ chức này là thủ phạm gây ra loạt vụ đánh bom tại Sri Lanka hôm 21-4 khiến hơn 300 người thiệt mạng.

Lực lượng an ninh Sri Lanka điều tra tại hiện trường vụ nổ ở Colombo ngày 22-4-2019. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Lực lượng an ninh Sri Lanka điều tra tại hiện trường vụ nổ ở Colombo ngày 22-4-2019. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo hãng tin Amaq của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, IS đã thừa nhận gây ra loạt vụ đánh bom tại Sri Lanka hôm 21/4 khiến hơn 300 người thiệt mạng.

Tuy nhiên Amaq không đưa ra bất kỳ bằng chứng nào minh chứng cho tuyên bố này.

Trong khi đó, Thủ tướng Sri Lanka Ranil Wickremesinghe cho biết nhóm vũ trang Hồi giáo địa phương tên là National Towheed Jamaat (NTJ) tiến hành vụ tấn công và nhóm này có quan hệ với một mạng lưới khủng bố toàn cầu.

Phát biểu trước Quốc hội, Thủ tướng Wickremesinghe nói: "Đây là một vụ tấn công đã được lên kế hoạch trong một thời gian dài. Có các đối tượng hướng dẫn những phần tử đánh bom liều chết."

Ông nhấn mạnh "phải coi những phần tử cực đoan này là một phần của một mạng lưới khủng bố toàn cầu."

[Loạt nổ ở Sri Lanka là đòn trả đũa cho vụ xả súng tại New Zealand]

Theo Thủ tướng Wickremesinghe, sau khi xảy ra các vụ tấn công ngày 21-4, các lực lượng chức năng tiếp tục tiến hành truy lùng các nghi phạm có quan hệ với nhóm trên và sẽ thực hiện tất cả các biện pháp để ngăn chặn khủng bố.

Trước đó, cùng ngày, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Sri Lanka Ruwan Wijewardene cho biết kết quả điều tra ban đầu cho thấy loạt vụ nổ xảy ra ngày 21-4 tại các nhà thờ và khách sạn hạng sang của nước này khiến ít nhất 310 người thiệt mạng và 500 người bị thương, là hành động trả đũa vụ tấn công nhằm vào người Hồi giáo tại thành phố Christchurch, New Zealand hồi tháng trước khiến 50 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương.

Người phát ngôn Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc Christophe Boulierac cho biết trong số nạn nhân thiệt mạng trong loạt vụ nổ xảy ra ngày 21-4 tại Sri Lanka.có ít nhất 45 trẻ em.

Phát biểu với các phóng viên tại Geneva (Thụy Sĩ), ông Boulierac cho biết: "Tổng cộng đã có 45 trẻ em bị thiệt mạng".

Ông nhấn mạnh những trẻ em khác bị thương và đang giành giật sự sống, như vậy số thương vong trẻ em trong các vụ nổ ở Sri Lanka có thể tiếp tục tăng./.

 (TTXVN/Vietnam+)

 

Tin xem nhiều