Báo Đồng Nai điện tử
En

Phái viên LHQ có cuộc hội đàm quan trọng với Ngoại trưởng Syria

10:04, 14/04/2019

Đặc phái viên về Syria của LHQ Geir Pedersen và Ngoại trưởng Walid Muallem bàn về những nỗ lực để tìm một giải pháp chính trị cho cuộc chiến tranh đã kéo dài 8 năm tại quốc gia Trung Đông này.

Đặc phái viên về Syria của LHQ Geir Pedersen và Ngoại trưởng Walid Muallem bàn về những nỗ lực để tìm một giải pháp chính trị cho cuộc chiến tranh đã kéo dài 8 năm tại quốc gia Trung Đông này.

Đặc phái viên về Syria của Liên hợp quốc Geir Pedersen. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Đặc phái viên về Syria của Liên hợp quốc Geir Pedersen. (Nguồn: AFP/TTXVN)

AFP đưa tin, đặc phái viên về Syria của Liên hợp quốc Geir Pedersen ngày 14-4 đã có các cuộc hội đàm quan trọng tại thủ đô Damascus của Syria với Ngoại trưởng nước chủ nhà Walid Muallem về những nỗ lực để tìm một giải pháp chính trị cho cuộc chiến tranh đã kéo dài 8 năm tại quốc gia Trung Đông này.

Phát biểu với báo giới sau cuộc gặp, nhà ngoại giao người Na Uy nêu rõ: "Chúng tôi đã có những cuộc thảo luận quan trọng rất tỉ mỉ. Chúng tôi đang giải quyết mọi vấn đề".

[Tổng thống Assad: Chiến thắng của Syria cũng là chiến thắng của Iraq]

Phái viên này cũng cho biết ông chuẩn bị tổ chức thêm các cuộc hội đàm với các quan chức Syria sau đó cùng ngày.

Trong khi đó, hãng thông tấn nhà nước Syria (SANA) đưa tin ông Pedersen và Muallem đã thảo luận về những nỗ lực đang có nhằm thúc đẩy tiến trình chính trị Syria, trong đó có những động thái để thành lập một ủy ban có nhiệm vụ thảo ra một hiến pháp thời hậu chiến./.

(Vietnam+)

 

Tin xem nhiều