Báo Đồng Nai điện tử
En

Nga chi 390 triệu USD xây dựng trung tâm vũ trụ quốc gia

02:04, 13/04/2019

Dự án trung tâm vũ trụ quốc gia của Nga trị giá khoảng 390 triệu USD, có thể tạo ra 20.000 việc làm cao cấp mới và dự kiến đến năm 2022 sẽ có bản phác thảo.

Dự án trung tâm vũ trụ quốc gia của Nga trị giá khoảng 390 triệu USD, có thể tạo ra 20.000 việc làm cao cấp mới và dự kiến đến năm 2022 sẽ có bản phác thảo.

Tổng thống Nga Vladimir Putin thăm nhà máy Energomash. (Nguồn: AP)
Tổng thống Nga Vladimir Putin thăm nhà máy Energomash. (Nguồn: AP)

 

Ngày 12-4, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Trung tâm vũ trụ quốc gia của Ngacó thể và cần phải trở thành trung tâm đẳng cấp thế giới, dự án sẽ tiêu tốn khoảng 25 tỷ ruble (khoảng 390 triệu USD) và tạo ra gần 20.000 việc làm.

Phát biểu khi đi thăm nhà máy Energomash chuyên sản xuất động cơ tên lửa ở ngoại ô Moskva, Tổng thống Putin nhấn mạnh: “Chúng ta muốn, bản thân tôi cũng rất muốn, làm sao công trình này nhìn hiện đại, đẹp, xứng đáng.”

Theo ông Putin, dự án có giá trị khoảng 25 tỷ ruble, sẽ tạo ra 20.000 việc làm và dự kiến đến năm 2022 sẽ có bản phác thảo./.

(Vietnam+)

 

Tin xem nhiều