Báo Đồng Nai điện tử
En

Việt Nam gửi điện chia buồn về vụ tấn công khủng bố tại Ấn Độ

10:02, 15/02/2019

Được tin vụ tấn công khủng bố tại Pulwama, bang Jammu và Kashmir, Ấn Độ ngày 14-2 khiến nhiều người thiệt mạng và bị thương, ngày 15-2, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã gửi điện chia buồn đến Bộ trưởng Ngoại giao nước Cộng hòa Ấn Độ Sushma Swaraj.

Được tin vụ tấn công khủng bố tại Pulwama, bang Jammu và Kashmir, Ấn Độ ngày 14-2 khiến nhiều người thiệt mạng và bị thương, ngày 15-2, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã gửi điện chia buồn đến Bộ trưởng Ngoại giao nước Cộng hòa Ấn Độ Sushma Swaraj.
Hiện trường vụ đánh bom xe đẫm máu ở Kashmir. (Nguồn: ndtv.com)
Hiện trường vụ đánh bom xe đẫm máu ở Kashmir. (Nguồn: ndtv.com)
Vụ tấn công khủng bố ở Pulwama, do nhóm Jaish-e-Mohammed đặt căn cứ tại Pakistan thừa nhận tiến hành, đã khiến 44 người thiệt mạng./.

(TTXVN/VIETNAM+)

Tin xem nhiều