Báo Đồng Nai điện tử
En

Nhà nước Hồi giáo đánh bom liều chết nhằm vào SDF tại Syria

05:01, 08/01/2019

Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) được Mỹ hậu thuẫn tại Syria ngày 7-1 cho biết một thành viên tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã tấn công liều chết vào một chốt kiểm soát của SDF ở tỉnh Raqqa, khiến 5 người thiệt mạng và làm một số tay súng khác bị thương.

Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) được Mỹ hậu thuẫn tại Syria ngày 7-1 cho biết một thành viên tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã tấn công liều chết vào một chốt kiểm soát của SDF ở tỉnh Raqqa, khiến 5 người thiệt mạng và làm một số tay súng khác bị thương.
Khói bốc lên sau các cuộc không kích tại tỉnh Deir Ezzor, miền đông Syria ngày 15-12-2018. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Khói bốc lên sau các cuộc không kích tại tỉnh Deir Ezzor, miền đông Syria ngày 15-12-2018. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trong khi đó, Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) có trụ sở tại Anh cho hay ban đầu kẻ tấn công tự sát nã súng vào một nhóm chiến binh SDF bên ngoài một văn phòng địa phương.

Sau đó, đối tượng này chạy vào tòa nhà và tự kích nổ làm 5 người thiệt mạng, trong đó có bốn dân thường và làm bị thương 8 người khác.

Trong tuyên bố do hãng tin Amaq của IS, tổ chức khủng bố này đã nhận gây ra vụ tấn công trên.

IS cho biết vụ tấn công nhằm vào một trung tâm tuyển mộ lính của SDF tại Raqqa làm 17 người thương vong.

SDF đã giành quyền kiểm soát Raqqa, nơi từng được coi là thủ phủ lâm thời của IS, vào tháng 10-2017.

Kể từ đó đến nay, các nhóm nằm vùng của IS đã tiến hành nhiều vụ tấn công vào thành phố này./.
 

(VIETNAM+)

Tin xem nhiều