Báo Đồng Nai điện tử
En

Syria: SDF tái chiếm thành trì chủ chốt của IS ở Đông Syria

04:12, 14/12/2018

Theo AFP, Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria (SOHR) cho biết các lực lượng người Kurd được các cuộc không kích của liên minh do Mỹ dẫn đầu hậu thuẫn đã giành quyền kiểm soát hoàn toàn một thành trì chủ chốt của nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) ở miền Đông Syria trong ngày 14-12.

Theo AFP, Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria (SOHR) cho biết các lực lượng người Kurd được các cuộc không kích của liên minh do Mỹ dẫn đầu hậu thuẫn đã giành quyền kiểm soát hoàn toàn một thành trì chủ chốt của nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) ở miền Đông Syria trong ngày 14-12.
Ảnh tư liệu: Các thành viên SDF trong chiến dịch chống IS gần Abu Kamal, tỉnh Deir Ezzor, miền đông Syria ngày 1-5-2018. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Ảnh tư liệu: Các thành viên SDF trong chiến dịch chống IS gần Abu Kamal, tỉnh Deir Ezzor, miền đông Syria ngày 1-5-2018. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Cụ thể, theo SOHR, Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) đã giành được Hajin, khu định cư lớn nhất vốn được coi là thành trì cuối cùng do IS kiểm soát. Ông Rami Abdel Rahman, người đứng đầu SOHR cho biết: "Sau một tuần diễn ra các cuộc không kích và đấu súng dữ dội, SDF đã có thể đẩy lùi IS ra khỏi Hajin."

Chiến dịch này đã được hoàn thành vào rạng sáng 14/12, một ngày sau khi lực lượng SDF nổ súng tại Hajin - một ngôi làng lớn trong thung lũng Euphrates./.

(VIETNAM+)

Tin xem nhiều