Báo Đồng Nai điện tử
En

Nga: Việc Mỹ phản đối INF mở đường chấm dứt hiệp ước START

07:12, 07/12/2018

Theo Reuters, ngày 7-12, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nhấn mạnh nước này tin rằng Mỹ đang âm mưu hủy hoại hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược mới (New START) bằng cách dần rút khỏi Hiệp ước Các lực lượng Hạt nhân Tầm trung (INF) được ký dưới thời Chiến tranh Lạnh.

Theo Reuters, ngày 7-12, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nhấn mạnh nước này tin rằng Mỹ đang âm mưu hủy hoại hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược mới (New START) bằng cách dần rút khỏi Hiệp ước Các lực lượng Hạt nhân Tầm trung (INF) được ký dưới thời Chiến tranh Lạnh.
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. (Nguồn: AFP)
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. (Nguồn: AFP)
Phát biểu họp báo ở thành phố Milan (Italy), ông Lavrov nêu rõ: "Hậu quả của việc rút khỏi INF dường như là để chuẩn bị cho âm mưu hủy hoại văn kiện này (New START)."

Cũng tại họp báo, Ngoại trưởng Lavrov cho rằng việc bắt giữ cựu Giám đốc Tài chính (CFO) của tập đoàn Huawei Mạnh Vãn Chu tại Canada là ví dụ cho thấy chính sách "ngạo mạn" cũa Mỹ trên thế giới. 

[Giới chuyên gia quốc tế phê phán tối hậu thư INF của Mỹ phản tác dụng]

Theo ông Lavrov, việc bắt giữ này cho thấy Washington đã áp đặt luật pháp vượt xa cả thẩm quyền của nước này. 

Trước đó, truyền thông nhà nước Trung Quốc cũng lên án vụ bắt giữ trên và coi yêu cầu dẫn độ của Mỹ là "cách tiếp cận hèn hạ" nhằm kiềm chế ngành công nghệ cao của Trung Quốc./.

(VIETNAM+)

Tin xem nhiều