Báo Đồng Nai điện tử
En

Syria giải thoát số con tin người Druze còn lại bị IS bắt cóc

11:11, 08/11/2018

AFP đưa tin, ngày 8-11, truyền thông nhà nước Syria cho biết quân đội nước này đã giải thoát được toàn bộ số phụ nữ và trẻ em thuộc sắc tộc Druze còn lại bị tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng bắt cóc tại tỉnh Sweida, miền Nam Syria hồi tháng 7 vừa qua.

AFP đưa tin, ngày 8-11, truyền thông nhà nước Syria cho biết quân đội nước này đã giải thoát được toàn bộ số phụ nữ và trẻ em thuộc sắc tộc Druze còn lại bị tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng bắt cóc tại tỉnh Sweida, miền Nam Syria hồi tháng 7 vừa qua.

Một người phụ nữ được giải thoát hồi tháng 10. (Nguồn: AP)
Một người phụ nữ được giải thoát hồi tháng 10. (Nguồn: AP)

Hãng thông tấn SANA nêu rõ: "Quân đội đã giao tranh trực tiếp với các phần tử IS, những kẻ đã bắt cóc nhiều phụ nữ và trẻ em tại tỉnh Sweida và đã giải thoát cho tất cả con tin".

Hôm 20/10, Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết IS đã thả 6 trong số 27 con tin thuộc sắc tộc Druze bị tổ chức này bắt giữ trong một vụ tấn công đẫm máu hồi tháng 7 tại tỉnh Sweida của Syria./.

(VIETNAM+)

Tin xem nhiều