Báo Đồng Nai điện tử
En

Nhật Bản, Mỹ thảo luận về phi hạt nhân hóa Triều Tiên và thương mại

03:11, 13/11/2018

Theo Kyodo, vấn đề phi hạt nhân hóa Triều Tiên và thương mại dự kiến sẽ là trọng tâm trong chương trình nghị sự giữa Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence trong cuộc gặp ngày 13-11 ở thủ đô Tokyo (Nhật Bản).

Theo Kyodo, vấn đề phi hạt nhân hóa Triều Tiên và thương mại dự kiến sẽ là trọng tâm trong chương trình nghị sự giữa Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence trong cuộc gặp ngày 13-11 ở thủ đô Tokyo (Nhật Bản).
Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence (giữa) và phu nhân tới Tokyo, Nhật Bản, ngày 12-11-2018. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence (giữa) và phu nhân tới Tokyo, Nhật Bản, ngày 12-11-2018. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Tối 12-11, Phó Tổng thống Pence đã tới Tokyo, chặng dừng chân đầu tiên trong chuyến công du châu Á và châu Đại Dương để đại diện cho Tổng thống Mỹ Donald Trump tham dự các hội nghị cấp cao khu vực thường niên diễn ra trong tuần này. 

Trong cuộc đối thoại tại Văn phòng Thủ tướng Nhật Bản, hai bên nhất trí sự cần thiết phải duy trì sức ép đối với Triều Tiên nhằm buộc nước này từ bỏ chương trình hạt nhân và tên lửa. 

Ngoài ra, Thủ tướng Abe có thể đề nghị chính quyền Tổng thống Trump tiếp tục ủng hộ việc giải quyết vấn đề công dân Nhật Bản bị Triều Tiên bắt cóc vào những năm 1970 và 1980, trong bối cảnh ông chủ Nhà Trắng có kế hoạch tiến hành cuộc gặp thượng đỉnh lần thứ hai với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sau cuộc gặp thượng đỉnh lịch sử lần đầu tiên ở Singapore hồi tháng 6 vừa qua. 

Cũng tại cuộc gặp, hai bên có thể khẳng định sự hợp tác hướng tới mục tiêu thiết lập khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và cởi mở. 

Thủ tướng Abe và Phó Tổng thống Pence sẽ tham dự các hội nghị cấp cao thường niên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) ở Singapore và diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) ở Papua New Guinea.

Cuộc đối thoại trên diễn ra giữa lúc dấy lên đồn đoán tại Nhật Bản về việc Tổng thống Trump sẽ có lập trường cứng rắn hơn với Tokyo liên quan tới thương mại sau cuộc bầu cử quốc hội giữa nhiệm kỳ tại Mỹ hồi tuần trước./.

(VIETNAM+)

Tin xem nhiều