Báo Đồng Nai điện tử
En

Lãnh đạo Afghanistan và phiến quân Taliban tham dự hòa đàm tại Nga

10:11, 09/11/2018

AFP đưa tin Nga ngày 9-11 đã tổ chức cuộc họp quốc tế về Afghanistan nhằm thúc đẩy các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Kabul và nhóm phiến quân Taliban, cả Afghanistan và Taliban đều đã cử phái đoàn tham dự.

AFP đưa tin Nga ngày 9-11 đã tổ chức cuộc họp quốc tế về Afghanistan nhằm thúc đẩy các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Kabul và nhóm phiến quân Taliban, cả Afghanistan và Taliban đều đã cử phái đoàn tham dự.
Các tay súng Taliban tại Jalalabad, Afghanistan ngày 16-6. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Các tay súng Taliban tại Jalalabad, Afghanistan ngày 16-6. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 8-11 cho biết đây là lần đầu tiên một phái đoàn Taliban tham dự một cuộc họp quốc tế cấp cao dạng này.

Phát biểu khi cuộc họp được khai mạc tại một khách sạn ở Moskva sáng 9-11, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nhấn mạnh rằng Nga hy vọng "thông qua nỗ lực chung để mở ra trang mới trong lịch sử Afghanistan".

Ông Lavrov cho rằng sự tham dự của cả các nhà lãnh đạo Afghanistan và Taliban là một "đóng góp quan trọng" nhằm tạo "điều kiện thuận lợi cho việc bắt đầu cuộc đàm phán trực tiếp".

Phát biểu trước khi cuộc đàm phán chuyển sang dạng họp kín, Ngoại trưởng Nga nhấn mạnh: "Tôi đang trông chờ vào việc các bạn có một cuộc đối thoại nghiêm túc và mang tính xây dựng, đáp ứng hy vọng của nhân dân Afghanistan".

Người phát ngôn của phiến quân Taliban cho biết lực lượng này đã cử 5 đại diện tham gia cuộc đàm phán.

Tuy nhiên, người này cho rằng họ sẽ không tổ chức "bất kỳ cuộc đàm phán nào" với phái đoàn của chính quyền Kabul.

Phía Afghanistan cũng cử 4 đại biểu của Hội đồng Hòa bình tối cao tham dự sự kiện./.

(VIETNAM+)

Tin xem nhiều