Báo Đồng Nai điện tử
En

Nga nói Mỹ thêu dệt thông tin can thiệp bầu cử quốc hội giữa kỳ

02:10, 21/10/2018

Ngày 20-10, Bộ Ngoại giao Nga khẳng định Mỹ đang thêu dệt thông tin nhằm tạo cớ để trừng phạt Moskva sau khi Bộ Tư pháp Mỹ buộc tội một công dân Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Quốc hội Mỹ giữa nhiệm kỳ dự kiến diễn ra vào tháng 11 tới.

Ngày 20-10, Bộ Ngoại giao Nga khẳng định Mỹ đang thêu dệt thông tin nhằm tạo cớ để trừng phạt Moskva sau khi Bộ Tư pháp Mỹ buộc tội một công dân Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Quốc hội Mỹ giữa nhiệm kỳ dự kiến diễn ra vào tháng 11 tới.
Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trong thông báo mới đưa ra, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho biết Nga hiểu rằng Mỹ đang thêu dệt chứng cứ để một lần nữa áp đặt các biện pháp trừng phạt tồi tệ nhằm vào Moskva.

Theo Thứ trưởng Ngoại giao Nga, Washington đang dùng lại chiêu bài cáo buộc Nga can thiệp các cuộc bầu cử tại Mỹ sau khi liên tục đưa ra những cáo buộc vô căn cứ kiểu này trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016 khi tỷ phú Donald Trump bất ngờ giành chiến thắng trước chính trị gia kỳ cựu Hilary Clinton.

Ông Ryapkov cũng cho rằng một số chính trị gia tại Mỹ đang bắt đầu "một chiến dịch vu khống đáng xấu hổ" để giành lợi thế chính trị, đồng thời gia tăng áp lực với Nga.

Moskva cảnh báo Washington sẽ chỉ nhận lại sự phản kháng quyết liệt hơn nếu tiếp tục thể hiện thái độ thù địch.

Trước đó, ngày 19-10, Bộ Tư pháp Mỹ cáo buộc công dân Nga Elena Alekseevna Khusyaynova, 44 tuổi, ở thành phố Saint Petersburg, đã tham gia một chiến dịch nhằm truyền bá những tin tức giả mạo ảnh hưởng tới cuộc bầu cử quốc hội giữa kỳ Mỹ vào tháng 11 tới.

Theo đó, bà Khusyaynova quản lý tài chính cho một công ty mà Washington cáo buộc là tài trợ cho các hoạt động gây ảnh hưởng nước ngoài vào Mỹ; trong đó có hoạt động quảng cáo trên truyền thông xã hội, mua tên miền Internet và đăng tin tức trên mạng xã hội.

Công ty trên thuộc sở hữu của Yevgeny V. Prigozhin, một nhân vật chính trị người Nga từng bị giới chức Washington buộc tội can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016. 

Cáo buộc được công bố trong bối cảnh chỉ còn chưa đầy 3 tuần nữa sẽ diễn ra cuộc bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ ở Mỹ.

Kết quả bầu cử sẽ quyết định liệu đảng Dân chủ có giành được quyền kiểm soát Hạ viện và Thượng viện từ tay đảng Cộng hòa của Tổng thống Trump hay không./.

 (TTXVN/VIETNAM+)

Tin xem nhiều