Báo Đồng Nai điện tử
En

Afghanistan mong muốn chính phủ Pakistan gây sức ép đối với Taliban

10:09, 14/09/2018

Trang mạng Pajhwok ngày 13-9 đưa tin, người đứng đầu cơ quan hành pháp Afghanistan (chức vụ tương đương Thủ tướng) Abdullah Abdullah đã bày tỏ mong muốn Chính phủ Pakistan gây sức ép nhằm buộc phiến quân Taliban phải đàm phán hòa bình với Kabul.

Trang mạng Pajhwok ngày 13-9 đưa tin, người đứng đầu cơ quan hành pháp Afghanistan (chức vụ tương đương Thủ tướng) Abdullah Abdullah đã bày tỏ mong muốn Chính phủ Pakistan gây sức ép nhằm buộc phiến quân Taliban phải đàm phán hòa bình với Kabul.
Các tay súng Taliban. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Các tay súng Taliban. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Trả lời phỏng vấn tờ The Indian Express cùng ngày, ông Abdullah bày tỏ tin tưởng rằng Pakistan có thể sử dụng ảnh hưởng của họ để khiến Taliban ngồi vào bàn đàm phán.

Theo ông Abdullah, hiện Pakistan đã có chính phủ mới và tân Thủ tướng Imran Khan từng cam kết đảm bảo ổn định tình hình an ninh.

Khu vực này có thể sẽ bỏ lỡ nhiều cơ hội hơn nếu những thách thức về an ninh không được giải quyết. 

Ông Abdullah hiện đang thăm thành phố Mumbai của Ấn Độ để khai trương Triển lãm Đầu tư và Thương mại Quốc tế Ấn Độ-Afghanistan lần thứ hai./.

(TTXVN/VIETNAM+)

Tin xem nhiều