Báo Đồng Nai điện tử
En

Tehran lên án Mỹ tiếp tục gây bất ổn cho nền kinh tế Iran

04:08, 07/08/2018

Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif ngày 6-8 tuyên bố, Mỹ đã tìm cách gây ra sự hỗn loạn bằng việc tái áp đặt các lệnh trừng phạt đối với nước Cộng hòa Hồi giáo này.

Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif ngày 6-8 tuyên bố, Mỹ đã tìm cách gây ra sự hỗn loạn bằng việc tái áp đặt các lệnh trừng phạt đối với nước Cộng hòa Hồi giáo này. 
Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif. (Nguồn: AFP/ TTXVN)
Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif. (Nguồn: AFP/ TTXVN)
Hãng thông tấn Tasnim dẫn lời Ngoại trưởng Zarif cho biết các biện pháp tái áp đặt trừng phạt đầu tiên của Mỹ đối với Iran nhằm vào ngành hàng không dân dụng của nước này.

Đồng thời, Ngoại trưởng Zarif đã đề cập đến sự ủng hộ của quốc tế đối với thỏa thuận hạt nhân Iran, hay còn được gọi Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA). 

Theo ông Zarif, chỉ có Mỹ và một vài đồng minh chống lại thỏa thuận này. Ngoại trưởng Zarif khẳng định "Mỹ, Israel và Saudi Arabia đã bị cô lập tại cộng đồng quốc tế, và các nước này đã chi hàng triệu USD để xuyên tạc thực tế thông qua các phương tiện truyền thông"./.

(VIETNAM+)

Tin xem nhiều