Báo Đồng Nai điện tử
En

Đối tượng tấn công bên ngoài Quốc hội Anh bị cáo buộc tội giết người

10:08, 19/08/2018

Ngày 18-8, cảnh sát Anh thông báo đối tượng lao xe vào rào chắn an ninh bên ngoài trụ sở Quốc hội Anh mới đây đã bị cáo buộc nhiều tội danh cố ý giết người.

Ngày 18-8, cảnh sát Anh thông báo đối tượng lao xe vào rào chắn an ninh bên ngoài trụ sở Quốc hội Anh mới đây đã bị cáo buộc nhiều tội danh cố ý giết người.
Đối tượng Salih Khater. (Nguồn: Independent/TTXVN)
Đối tượng Salih Khater. (Nguồn: Independent/TTXVN)
Thông báo của Sở Cảnh sát London, Scotland Yard, cho hay Salih Khater, 29 tuổi, công dân Anh gốc Sudan và hiện sinh sống ở Birmingham, sẽ phải trình diện tại tòa án Westminster ở London trong ngày 20/8. Theo đó, Khater bị cáo buộc một tội danh cố ý giết người và một tội danh cố ý giết cảnh sát trong vụ việc xảy ra hôm 14/8 vừa qua.

Cảnh sát khẳng định hiện phía công tố coi vụ việc này là một hành động khủng bố.

Sáng 14/8, Khater đã lái một chiếc Ford Fiesta lao vào người đi bộ và đi xe đạp cũng như về phía cảnh sát trước khi đâm xe vào rào chắn an ninh bên ngoài tòa nhà Quốc hội. Đã có hai người bị thương phải nhập viên trong vụ việc này.

Tòa nhà Quốc hội Anh cách không xa cầu Westminster, nơi đã xảy ra một vụ tấn công khủng bố vào tháng 3/2017 khi một đối tượng đã lao xe vào đám đông khiến năm người thiệt mạng./.

(TTXVN/VIETNAM+)

Tin xem nhiều