Báo Đồng Nai điện tử
En

UAE muốn đóng vai trò quân sự lớn hơn tại khu vực Trung Đông

11:07, 27/07/2018

Ngày 27-7, kênh truyền hình Press TV của Iran dẫn tuyên bố của Quốc vụ khanh phụ trách các vấn đề đối ngoại của Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) Anwar Gargash nêu rõ UAE có thể đóng vai trò quân sự lớn hơn ở khu vực Trung Đông.

Ngày 27-7, kênh truyền hình Press TV của Iran dẫn tuyên bố của Quốc vụ khanh phụ trách các vấn đề đối ngoại của Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) Anwar Gargash nêu rõ UAE có thể đóng vai trò quân sự lớn hơn ở khu vực Trung Đông. 
Ông Anwar Gargash. (Nguồn: The National/TTXVN)
Ông Anwar Gargash. (Nguồn: The National/TTXVN)
Ông Gargash khẳng định UAE không thể tiếp tục phụ thuộc vào các đồng minh phương Tây như Mỹ và Anh về lĩnh vực an ninh nữa.

Trước đó, trong bài phát biểu tại London, Anh, ngày 26/7, Quốc vụ khanh Gargash cho hay UAE đã sẵn sàng triển khai thêm binh sỹ ra khắp Trung Đông trong bối cảnh Mỹ và các nước châu Âu còn bất đồng về chính sách đối với vấn đề an ninh của khu vực này. 

Theo ông Gargash, UAE chủ yếu lo ngại về những bất đồng ngày càng tăng giữa Mỹ và châu Âu trong vấn đề Iran. 

UAE đã chi hàng tỷ USD vào việc mua sắm các loại vũ khí và thiết bị quân sự được cho là nhằm ngăn chặn ảnh hưởng của Iran ở khu vực. Abu Dhabi cũng tham gia liên quân các nước Arab do Saudi Arabia đứng đầu tham chiến ở Yemen. 

Theo báo cáo của Viện Nghiên cứu hòa bình quốc tế Stockholm (SIPRI), UAE là một trong số năm nước đứng đầu thế giới về nhập khẩu vũ khí. Nước này thậm chí còn vượt cả Trung Quốc trong hoạt động mua sắm vũ khí trong năm năm qua. Các nhà cung cấp vũ khí chính cho UAE là Mỹ, Anh và Pháp./.

(TTXVN/VIETNAM+)

Tin xem nhiều