Báo Đồng Nai điện tử
En

Singapore đưa vào sử dụng hệ thống tên lửa phòng không Spyder

05:07, 05/07/2018

Ngày 4-7, Singapore đã đưa vào sử dụng hệ thống tên lửa phòng không đất đối không thế hệ mới mang tên Spyder, thay thế hệ thống Rapier được quân đội nước này sử dụng hơn 30 năm qua.

Ngày 4-7, Singapore đã đưa vào sử dụng hệ thống tên lửa phòng không đất đối không thế hệ mới mang tên Spyder, thay thế hệ thống Rapier được quân đội nước này sử dụng hơn 30 năm qua. 
Hệ thống tên lửa phòng không của Singapore. (Nguồn: straitstimes.com)
Hệ thống tên lửa phòng không của Singapore. (Nguồn: straitstimes.com)

Theo phóng viên TTXVN tại Singapore, Quốc vụ khanh cao cấp Bộ Quốc phòng và Bộ Ngoại giao Singapore Maliki Osman nhấn mạnh Singapore là một đảo quốc nhỏ, thiếu chiều sâu chiến lược, nên bất kỳ sơ hở nào cũng có thể trở thành lỗ hổng để đối phương thực hiện các cuộc tấn công đường không. 

Do đó, lực lượng phòng không Singapore trong mọi hoàn cảnh đều phải nâng cao tinh thần cảnh giác và sẵn sàng chiến đấu để đảm bảo cuộc sống yên bình cho người dân. 

Spyder là hệ thống tên lửa đất đối không tầm thấp và tầm trung với cự ly bắn khoảng 15km. 

Ngoài các máy bay chiến đấu của đối phương, Spyder còn có thể bắn hạ cả các vật thể bay, máy bay không người lái, bom lượn và tên lửa của đối phương./.

(TTXVN/VIETNAM+)

Tin xem nhiều