Báo Đồng Nai điện tử
En

Bộ trưởng Nội vụ Đức không thể làm việc với Thủ tướng Merkel

02:06, 18/06/2018

Đài Sputnik dẫn nguồn tin từ tờ báo Welt am Sonntag ngày 17-6 cho biết Bộ trưởng Nội vụ Đức, lãnh đạo đảng Liên minh Xã hội Cơ đốc giáo (CSU), Horst Seehofer, cho biết ông không thể tiếp tục làm việc với Thủ tướng nước này Angela Merkel.

Đài Sputnik dẫn nguồn tin từ tờ báo Welt am Sonntag ngày 17-6 cho biết Bộ trưởng Nội vụ Đức, lãnh đạo đảng Liên minh Xã hội Cơ đốc giáo (CSU), Horst Seehofer, cho biết ông không thể tiếp tục làm việc với Thủ tướng nước này Angela Merkel.
Bộ trưởng Nội vụ Đức, lãnh đạo đảng Liên minh Xã hội Cơ đốc giáo (CSU), Horst Seehofer (trái) và Thủ tướng Đức Angela Merkel. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Bộ trưởng Nội vụ Đức, lãnh đạo đảng Liên minh Xã hội Cơ đốc giáo (CSU), Horst Seehofer (trái) và Thủ tướng Đức Angela Merkel. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Tờ Welt am Sonntag dẫn lời Bộ trưởng Seehofer cho biết: "Tôi không có thể làm việc với người phụ nữ này nữa".

Theo tờ báo Đức, hôm 14-6, tại một cuộc họp với các thành viên của CSU trong chính phủ, ông Seehofer hai lần đưa ra phát biểu này.

Tại cuộc họp tiếp theo của tất cả đại diện các đảng, người đứng đầu Bộ Nội vụ đã không nhắc đến điều này nữa.

Xung đột trong Quốc hội Liên bang Đức giữa các đảng CSU và Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) của Thủ tướng Merkel tiếp tục xấu đi.

Theo ghi nhận của Welt am Sonntag, mối quan hệ giữa các đảng hiện đang thấm đẫm dấu hiệu của "sự mất lòng tin và những lời buộc tội".

Nguyên nhân là do chính sách di cư của Thủ tướng Merkel.

Bộ trưởng Seehofer đòi hỏi để nhân viên biên giới không cho phép những người tị nạn đã được đăng ký tại bất kỳ quốc gia trong Liên minh châu Âu vào Đức.

Trong khi đó, bà Merkel tin rằng điều này mâu thuẫn với các tiêu chuẩn châu Âu về cơ chế xin tị nạn./.

(VIETNAM+)

Tin xem nhiều