Báo Đồng Nai điện tử
En

Số người trên 65 tuổi chiếm tới gần 1/3 dân số của Nhật Bản

12:04, 14/04/2018

Nhật Bản tiếp tục đối mặt với thách thức "xã hội siêu già" khi dân số nước này tiếp tục suy giảm trong năm thứ 7 liên tiếp với số người từ 65 tuổi trở lên chiếm tới 27,7% dân số.

Nhật Bản tiếp tục đối mặt với thách thức "xã hội siêu già" khi dân số nước này tiếp tục suy giảm trong năm thứ 7 liên tiếp với số người từ 65 tuổi trở lên chiếm tới 27,7% dân số.
(Nguồn: The National)
(Nguồn: The National)
Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WTO), một đất nước được coi là "đang già" nếu tỷ lệ người từ 65 tuổi trở lên vượt quá 7%, một nước "già hóa" nếu tỷ lệ này vượt quá 14% và "một xã hội siêu già" khi tỷ lệ này trên 21%.

Số liệu do Chính phủ Nhật Bản công bố ngày 13/4 cho thấy dân số nước này đã giảm 227.000 người xuống còn 126,70 triệu người vào ngày 1/10/2017, giảm 0,18% so với năm trước đó, trong đó có 40/47 tỉnh trong cả nước có tỷ lệ dân số giảm. 

Thủ đô Tokyo là thành phố có mức tăng dân số cao nhất với 0,73%. Số liệu thống kê này đã bao gồm các công nhân và sinh viên người nước ngoài ở Nhật Bản trong khoảng thời giam hơn 3 tháng.

Cũng theo số liệu trên, số người trong độ tuổi lao động từ 15 đến 64 tuổi là 75,96 triệu người, chiếm 60% tổng số người trong độ tuổi lao động. Trong khi đó số người từ 75 tuổi trở lên chiếm 17,48 triệu người, chiếm 13,8%, còn những người dưới 15 tuổi là 15,59 triệu người, chiếm 12,3%. 

Vào tháng 4/2017, một viện nghiên cứu của chính phủ đã dự báo rằng dân số của nước này sẽ giảm xuống còn dưới 100 triệu vào năm 2053 và giảm xuống còn 88,08 triệu người vào năm 2056, với 38,4% dân số từ 65 tuổi trở lên. 

Dân số Nhật Bản đang giảm mạnh và già hóa do tỷ lệ sinh rất thấp, tuổi thọ người dân cao./.

(TTXVN/VIETNAM+)

Tin xem nhiều