Báo Đồng Nai điện tử
En

Mỹ, Anh, Pháp tấn công Syria: Damacus phòng thủ chắc chắn nhờ thông tin tình báo của Nga

12:04, 14/04/2018

Cập nhật những thông tin đầu tiên về hậu quả các cuộc không kích vào Syria sáng 14/4, hãng tin TASS của Nga dẫn nguồn báo chí địa phương cho biết khu vực trụ sở chính phủ ở Damascus và dinh tổng thống không bị thiệt hại sau đợt bắn phá của liên quân Mỹ, Anh, Pháp vào nước này.

 * Đánh chặn 1/3 số tên lửa tấn công, chưa ghi nhận thiệt hại lớn

Cập nhật những thông tin đầu tiên về hậu quả các cuộc không kích vào Syria sáng 14/4, hãng tin TASS của Nga dẫn nguồn báo chí địa phương cho biết khu vực trụ sở chính phủ ở Damascus và dinh tổng thống không bị thiệt hại sau đợt bắn phá của liên quân Mỹ, Anh, Pháp vào nước này.

Hình ảnh tên lửa của liên quân bay xé toạc màn đêm trên bầu trời thủ đô Damascus rạng sáng 14-4 - Ảnh: AP
Hình ảnh tên lửa của liên quân bay xé toạc màn đêm trên bầu trời thủ đô Damascus rạng sáng 14-4 - Ảnh: AP

Mục tiêu tấn công là sân bay quân sự Mezzet ở ngoại ô Damascus và căn cứ không quân vùng núi Kasjoon. Ngoài ra, đơn vị số 41 lực lượng đặc nhiệm của Syria, số 105 của Lực lượng Vệ binh Cộng hòa đóng gần thủ đô, các trung tâm nghiên cứu khoa học ở quận Berse phía Bắc Damascus cũng bị bắn phá.

Hãng tin Reuters (Anh) dẫn lời một quan chức Syria cho biết nhờ thông tin tình báo do Nga cung cấp, chính phủ nước này đã chủ động sơ tán các cơ sở quốc phòng chủ chốt ở thủ đô Damascus từ vài ngày trước. Quan chức này cũng cho biết quân đội Syria đã đánh chặn đượ 1/3 trên tổng số khoảng 30 tên lửa của liên quân nhắm vào các mục tiêu tại Syria.

Trước đó, hôm 11/4, Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria (SOHR) cũng xác nhận quân đội Syria đã sơ tán các cơ sở quốc phòng chủ chốt ở thủ đô Damascus sau khi có những thông tin tình báo cho rằng những khu vực này có thể bị nhắm đến trong một cuộc tấn công của phương Tây nhằm đáp trả cuộc tấn công bị nghi sử dụng vũ khí hóa học.

Chiến dịch không kích của liên quân gồm Mỹ, Anh và Pháp nhằm vào Syria diễn ra một tuần sau cuộc tấn công nghi sử dụng vũ khí hóa học tại thị trấn Douma, phía Đông thủ đô Damacus khiến hơn 40 người thiệt mạng. Với cáo buộc chính phủ Syria đứng sau vụ tấn công kể trên, liên quân đã tiến hành cuộc không kích nhằm các mục tiêu gồm các trung tâm nghiên cứu khoa học, và các căn cứ của  Sư đoàn 4 tinh nhuệ và Lực lượng Vệ binh cộng hòa ở thủ đô Damacus và khu vực xung quanh. Ngoài ra, một trung tâm nghiên cứu quân sự và kho quân bị tại thành phố Homs, miền Trung Syria cũng đã bị không kích. Trong khi đó, truyền thông nhà nước Syria đưa tin, chiến dịch của liên quân nhắm vào trung tâm nghiên cứu phía Đông Bắc thủ đô Damacus và các cơ sở quân sự khác xung quanh thủ đô. Các tên lửa nhằm vào kho quân bị tại thành phố Homs đã bị đánh chặn.

Hiện chưa có thông tin cụ thể về thương vong./.

Theo TTXVN

 

Tin xem nhiều