Báo Đồng Nai điện tử
En

Mỹ, Anh cáo buộc Nga tấn công mạng toàn cầu vì mục đích gián điệp

04:04, 17/04/2018

Theo hãng AP, Washington và London ngày 16/4 cùng nhau cáo buộc Chính phủ Nga tấn công mạng toàn cầu để thu thập tin tức mật về vấn đề chính trị và kinh tế.

Theo hãng AP, Washington và London ngày 16/4 cùng nhau cáo buộc Chính phủ Nga tấn công mạng toàn cầu để thu thập tin tức mật về vấn đề chính trị và kinh tế.

Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: DPA)
Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: DPA)
Hai chính phủ trên cho rằng các hoạt động, được cho là liên quan đến việc cài mã độc vào các bộ định tuyến mạng và các thiết bị khác, cũng có thể đặt nền tảng cho các cuộc tấn công không gian mạng trong tương lai. 

Tuyên bố chung của Bộ An ninh Nội địa Mỹ, Cục điều tra Liên bang Mỹ (FBI) và Trung tâm An ninh mạng Quốc gia của Anh cho biết, các mục tiêu này bao gồm thiết bị mạng của chính quyền và tư nhân, song không cung cấp chi tiết. 

Một cảnh báo kỹ thuật chung nhấn mạnh, cả 2 quốc gia đều có sự "chắc chắn cao" trong phát hiện này. Cảnh báo này cho rằng các vụ can thiệp mạng được nước Nga hậu thuận đã được nhiều nguồn báo cáo từ hồi năm 2015. 

Tài liệu này cũng hối thúc các công ty và các tổ chức khu vực bị ảnh hưởng phải hành động để nâng cấp các thiết bị có độ bảo mật thấp./.

(VIETNAM+)

Tin xem nhiều