Báo Đồng Nai điện tử
En

Đức, Pháp sẽ tạo ra một định dạng quốc tế mới giải quyết vấn đề Syria

10:04, 15/04/2018

Bộ trưởng Ngoại giao Đức Heiko Maas ngày 14/4 cho biết Đức và Pháp sẽ mở ra một hình thức đàm phán mới nhằm giải quyết vấn đề Syria, trong đó có sự tham gia của các quốc gia có ảnh hưởng để đảm bảo giải quyết xung đột chính trị tại quốc gia Trung Đông này.

Bộ trưởng Ngoại giao Đức Heiko Maas ngày 14/4 cho biết Đức và Pháp sẽ mở ra một hình thức đàm phán mới nhằm giải quyết vấn đề Syria, trong đó có sự tham gia của các quốc gia có ảnh hưởng để đảm bảo giải quyết xung đột chính trị tại quốc gia Trung Đông này.
Ngoại trưởng Đức Heiko Mass. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Ngoại trưởng Đức Heiko Mass. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Phát biểu với báo chí tại Berlin, ông Maas nói rằng Đức sẽ hợp tác với Pháp trong việc tạo ra một định dạng quốc tế mới để giải quyết vấn đề xung đột tại Syria.

Ông Maas nói thêm các cuộc đàm phán ở Geneva, Astana và Sochi đã không thể đưa ra đáp án chính xác để giải quyết xung đột.

Theo Ngoại trưởng Đức, các sáng kiến để giải quyết khủng hoảng Syria sẽ trở thành một trong những chủ đề quan trọng tại cuộc họp Hội đồng Ngoại trưởng Liên minh châu Âu (EU), dự kiến diễn ra vào ngày 16/4 tới./.

(VIETNAM+)

Tin xem nhiều