Báo Đồng Nai điện tử
En

Lãnh đạo Pháp, Nga điện đàm về việc thực thi lệnh ngừng bắn ở Syria

03:03, 06/03/2018

Hãng Reuters vàTHX dẫn thông báo của Văn phòng Tổng thống Pháp cho biết, trong cuộc điện đàm ngày 5/3, Tổng thống nước này Emmanuel Macron đã hối thúc người đồng cấp Nga Vladimir Putin đảm bảo Syria chấp thuận nghị quyết của Liên hợp quốc về lệnh ngừng bắn kéo dài 30 ngày tại quốc gia Trung Đông này.

Hãng Reuters vàTHX dẫn thông báo của Văn phòng Tổng thống Pháp cho biết, trong cuộc điện đàm ngày 5/3, Tổng thống nước này Emmanuel Macron đã hối thúc người đồng cấp Nga Vladimir Putin đảm bảo Syria chấp thuận nghị quyết của Liên hợp quốc về lệnh ngừng bắn kéo dài 30 ngày tại quốc gia Trung Đông này.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (phải) và người đồng cấp Nga Vladimir Putin. (Nguồn: AP)
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (phải) và người đồng cấp Nga Vladimir Putin. (Nguồn: AP)
Thông báo trên có đoạn: "Cho rằng các nhóm vũ trang đối lập đã chấp thuận thực thi lệnh ngừng bắn nhân đạo này và khoảng ngừng nhân đạo kéo dài 5 giờ đồng hồ mà Nga đưa ra là chưa đủ, Tổng thống Macron nhấn mạnh các đoàn xe nhân đạo phải được phép tiếp cận toàn bộ người dân đang gặp khó khăn mà không bị cản trở và trì hoãn thêm nữa".

Cùng ngày, người phát ngôn Liên hợp quốc Stephane Dujarric cho biết lần đầu tiên kể từ ngày 15/11/2017, một đoàn xe chở hàng nhân đạo đã đi vào khu vực Đông Ghouta đang bị bao vây tại Syria. 

Cụ thể, đoàn xe của Liên hợp quốc, Hội Lưỡi liềm Đỏ Arab của Syria và Ủy ban Chữ thập Đỏ Quốc tế (ICRC) đã đi vào Douma, thành phố nằm cách thủ đô Damascus 10 km về phía Đông Bắc./.

(VIETNAM+)

Tin xem nhiều