Báo Đồng Nai điện tử
En

Cơ quan cảnh sát châu Âu Europol có nữ giám đốc đầu tiên

10:03, 08/03/2018

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, ngày 8/3, Hội đồng châu Âu thông báo bà Catherine De Bolle​ sẽ đảm nhận chức Giám đốc Cơ quan cảnh sát châu Âu (Europol) từ ngày 1/5 tới.

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, ngày 8/3, Hội đồng châu Âu thông báo bà Catherine De Bolle​ sẽ đảm nhận chức Giám đốc Cơ quan cảnh sát châu Âu (Europol) từ ngày 1/5 tới. 
Bà Catherine De Bolle. (Nguồn: simfalogic.news)
Bà Catherine De Bolle. (Nguồn: simfalogic.news)
Đây là lần đầu tiên một phụ nữ đảm nhận trọng trách này. 

Bà De Bolle, người Bỉ, đã được lựa chọn vào tháng 12 vừa qua trong danh sách các ứng viên và được đại sứ 28 nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) phê chuẩn. 

Sau khi được chọn, bà De Bolle đã trải qua cuộc điều trần trước một ủy ban của Nghị viện châu Âu (EP). 

Trên trang Twitter của mình, Bộ trưởng Nội vụ Bỉ Jan Jambon​ đã khen ngợi người phụ nữ đầu tiên đảm nhiệm chức vụ giám đốc của Europol. Ông nhấn mạnh việc bổ nhiệm này được công bố đúng Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3. 

Tổ chức Europol đặt trụ sở tại La Hay (Hà Lan), có nhiệm vụ chính là hỗ trợ 28 nước thành viên EU trong công tác chống các tổ chức tội phạm quốc tế và chống khủng bố./.

(TTXVN/VIETNAM+)

Tin xem nhiều