Báo Đồng Nai điện tử
En

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ: Đàm phán hạt nhân Triều Tiên đang mong manh

11:03, 11/03/2018

AP đưa tin ngày 11/3, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis cho rằng nỗ lực ngoại giao nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng vũ khí hạt nhân Triều Tiên đang ở giai đoạn mong manh đến mức ông sẽ không công khai thảo luận về cuộc đàm phán này hoặc các vấn đề liên quan, chẳng hạn như những cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn Quốc.

AP đưa tin ngày 11/3, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis cho rằng nỗ lực ngoại giao nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng vũ khí hạt nhân Triều Tiên đang ở giai đoạn mong manh đến mức ông sẽ không công khai thảo luận về cuộc đàm phán này hoặc các vấn đề liên quan, chẳng hạn như những cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn Quốc.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis (trái) và người đồng cấp Hàn Quốc Song Young-moo (phải) đã có cuộc hội đàm về vấn đề Triều Tiên. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis (trái) và người đồng cấp Hàn Quốc Song Young-moo (phải) đã có cuộc hội đàm về vấn đề Triều Tiên. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Trả lời các phóng viên trước khi đến Trung Đông, ông Mattis cho hay có nhiều khả năng xảy ra sự hiểu nhầm các phát biểu công khai về những vấn đề có liên quan đến nỗ lực ngoại giao nói trên.

Ông Mattis sẽ không thảo luận về thời gian và quy mô của các cuộc tập trận thường niên Mỹ-Hàn, vốn đã bị hoãn trong thời gian diễn ra Thế vận hội mùa Đông ở Hàn Quốc.

Những cuộc tập trận này dự kiến được tổ chức vào tháng Tư, song không có thông báo chính thức nào được đưa ra./.

(VIETNAM+)

Tin xem nhiều