Báo Đồng Nai điện tử
En

Liên hợp quốc cảnh báo al-Qaeda vẫn tiếp tục lớn mạnh khi IS sụp đổ

03:02, 08/02/2018

AFP đưa tin, nhóm giám sát các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc ngày 7/2 công bố báo cáo cho thấy, mạng lưới khủng bố toàn cầu al-Qaeda vẫn "lớn mạnh đáng kể," đặt ra mối đe dọa ở một số khu vực còn nguy hiểm hơn cả tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

AFP đưa tin, nhóm giám sát các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc ngày 7/2 công bố báo cáo cho thấy, mạng lưới khủng bố toàn cầu al-Qaeda vẫn "lớn mạnh đáng kể," đặt ra mối đe dọa ở một số khu vực còn nguy hiểm hơn cả tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. 
Cảnh đổ nát sau các vụ không kích, tiêu diệt các phần tử al-Qaeda tại Sanaa, Yemen. (Nguồn: THX/TTXVN)
Cảnh đổ nát sau các vụ không kích, tiêu diệt các phần tử al-Qaeda tại Sanaa, Yemen. (Nguồn: THX/TTXVN)

Bản báo cáo được gửi tới Hội đồng Bảo an nhấn mạnh, nhóm khủng bố al-Qaeda trên Bán đảo Arab (AQAP) có trụ sở tại Yemen, đã hoạt động như một trung tâm liên lạc cho nhóm khủng bố khét tiếng này.

Báo cáo nêu rõ: "Các chi nhánh al-Qaeda vẫn là mối đe dọa khủng bố hàng đầu ở một số khu vực, như Somalia và Yemen, thực tế này đã được chứng minh bởi một chuỗi cuộc tấn công liên tiếp và các chiến dịch bị đánh bại".

Trong khi đó, tại Tây Phi và Nam Á, các nhóm cực đoan liên kết với al-Qaeda cũng đặt ra mối đe dọa nghiêm trọng ngang ngửa các chi nhánh của IS vốn "hiện tại vẫn chưa thể đạt được vị trí thống lĩnh." 

Các nhà quan sát Liên hợp quốc kết luận, IS đã để mất vị thống lĩnh tự xưng tại Syria và Iraq trong năm ngoái, trong khi al-Qaeda vẫn "lớn mạnh đáng kể."

Tuy nhiên, đáng chú ý là các quốc gia thành viên Liên hợp quốc lại nhận thấy khả năng liên kết giữa các nhóm khủng bố của al-Qaeda lẫn IS hỗ trợ lẫn nhau, đồng thời cảnh báo rằng ở một số khu vực, điều này có thể sẽ trở thành mối đe dọa mới./.

(VIETNAM+)

Tin xem nhiều