Báo Đồng Nai điện tử
En

Đàm phán thành lập chính phủ Đức: Liên đảng bảo thủ và SPD đạt thỏa thuận liên minh

12:02, 08/02/2018

Ngày 7-2, liên đảng bảo thủ Liên minh Dân chủ/Xã hội Cơ đốc giáo (CDU/CSU) của Thủ tướng Đức Angela Merkel  và đảng đối tác trung tả Dân chủ Xã hội (SPD) đã đạt một thỏa thuận thành lập liên minh chính thức, mở ra hy vọng chấm dứt 4 tháng bế tắc chính trị nghiêm trọng nhất kể từ sau cuộc Chiến tranh Thế giới thứ Hai tại nền kinh tế hàng đầu châu Âu này.

Ngày 7-2, liên đảng bảo thủ Liên minh Dân chủ/Xã hội Cơ đốc giáo (CDU/CSU) của Thủ tướng Đức Angela Merkel  và đảng đối tác trung tả Dân chủ Xã hội (SPD) đã đạt một thỏa thuận thành lập liên minh chính thức, mở ra hy vọng chấm dứt 4 tháng bế tắc chính trị nghiêm trọng nhất kể từ sau cuộc Chiến tranh Thế giới thứ Hai tại nền kinh tế hàng đầu châu Âu này.

Liên đảng bảo thủ Liên minh Dân chủ/Xã hội Cơ đốc giáo (CDU/CSU) của Thủ tướng Đức Angela Merkel (phải) và đảng đối tác trung tả Dân chủ Xã hội (SPD) do ông Martin Schulz (trái) lãnh đạo đã đạt một thỏa thuận thành lập liên minh chính thức. Nguồn: AFP
Liên đảng bảo thủ Liên minh Dân chủ/Xã hội Cơ đốc giáo (CDU/CSU) của Thủ tướng Đức Angela Merkel (phải) và đảng đối tác trung tả Dân chủ Xã hội (SPD) do ông Martin Schulz (trái) lãnh đạo đã đạt một thỏa thuận thành lập liên minh chính thức. Nguồn: AFP

Tạp chí Der Spiegel, kênh truyền hình nhà nước ARD và nhật báo Bild của Đức đồng loạt đưa tin hai bên đã nhất trí dẹp bỏ bất đồng và sẵn sàng ký kết một thỏa thuận lập liên minh để bà Merkel tiếp tục nắm quyền nhiệm kỳ thứ 4. Theo các nguồn tin này, hai bên đã nhất trí về nguyên tắc thỏa thuận liên minh, trong đó có các vị trí chủ chốt trong chính phủ

Cái "bắt tay" của CDU/ CSU và SPD sẽ giúp kéo dài sự tồn tại của "đại liên minh" này từ năm 2013. Tuy nhiên, nhiệm kỳ thứ 4 của bà Merkel được dự báo sẽ gặp rất nhiều khó khăn, điều này sẽ làm suy yếu quyền lực của bà để đưa các ưu tiên của Đức vào cải cách Liên minh châu Âu (EU) và trong các vấn đề toàn cầu nói chung.

Cụ thể, bản thỏa thuận nêu rõ bà Merkel, đại diện cho liên đảng CDU/CSU, sẽ tiếp tục đảm nhiệm vị trí Thủ tướng nhiệm kỳ thứ 4 liên tiếp của mình, trong khi vị trí Phó Thủ tướng sẽ do SPD phụ trách. Ngoài ra, liên đảng CDU/CSU cũng sẽ đảm nhận vị trí lãnh đạo trong một số bộ ngành chủ chốt trong nội các mới. CDU sẽ tiếp nhận lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Kinh tế và Năng lượng, Bộ Giáo dục và nghiên cứu, Bộ Nông nghiệp, Bộ Văn hóa và truyền thông cũng như Bộ Phụ trách vấn đề người nhập cư. Trong khi đó, vị trí lãnh đạo các Bộ Nội vụ, Bộ Xây dựng, Bộ Giao thông và cơ sở hạ tầng kỹ thuật số, Bộ Phát triển và hợp tác kinh tế sẽ do CSU, đảng chị em với đảng CDU của Thủ tướng Merkel, đảm trách. Ngoài ra, vị trí Chánh văn phòng Thủ tướng Đức cũng thuộc về liên đảng CDU/CSU.

Thủ tướng A.Merkel hoan nghênh thỏa thuận "đại liên minh" mới

Ngày 7-2, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã hoan nghênh thỏa thuận thành lập chính phủ "đại liên minh" mới mà liên đảng bảo thủ Liên minh Dân chủ/Xã hội Cơ Đốc giáo (CDU/CSU) của bà và đảng đối tác trung tả Dân chủ Xã hội (SPD) của ông Martin Schulz vừa đạt được.

(Theo EPA)

Tin xem nhiều