Báo Đồng Nai điện tử
En

Triều Tiên hy vọng cuộc đối thoại với Hàn Quốc diễn ra tốt đẹp

09:01, 09/01/2018

Theo Reuters, ngày 9/1, trưởng phái đoàn Triều Tiên tham gia cuộc đối thoại liên Triều đầu tiên trong hơn hai năm qua, ông Ri Son-gwon bày tỏ hy vọng công tác đàm phán sẽ diễn ra một cách thuận lợi.

Theo Reuters, ngày 9/1, trưởng phái đoàn Triều Tiên tham gia cuộc đối thoại liên Triều đầu tiên trong hơn hai năm qua, ông Ri Son-gwon bày tỏ hy vọng công tác đàm phán sẽ diễn ra một cách thuận lợi. 
Chủ tịch Ủy ban thống nhất Hòa bình Triều Tiên (CPRK), Trưởng đoàn đàm phán Triều Tiên Ri Son-gwon (giữa) tới dự cuộc đàm phán cấp cao liên Triều ở làng đình chiến Panmunjom ngày 9/1. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)
Chủ tịch Ủy ban thống nhất Hòa bình Triều Tiên (CPRK), Trưởng đoàn đàm phán Triều Tiên Ri Son-gwon (giữa) tới dự cuộc đàm phán cấp cao liên Triều ở làng đình chiến Panmunjom ngày 9/1. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)
Phát biểu với báo giới ngay trước cuộc đối thoại, ông Ri Son-gwon nhấn mạnh: "Hôm nay, Triều Tiên và Hàn Quốc sẽ tham gia đối thoại một cách chân thành và nghiêm túc. Công tác đối thoại sẽ diễn ra tốt đẹp." 

[Hai miền Triều Tiên bắt đầu đàm phán tại làng đình chiến Panmunjom]

Trước đó cùng ngày, phát biểu với báo giới trước khi lên đường tham dự cuộc hội đàm, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Cho Myoung-gyon nêu rõ: “Chúng tôi sẽ nỗ lực để Thế vận hội PyeongChang trở thành một lễ hội hòa bình và góp phần để dịp này trở thành bước đi đầu tiên hướng tới việc cải thiện mối quan hệ liên Triều." 

Giáo sư Yang Moo-jin thuộc trường Đại học nghiên cứu về Triều Tiên được dẫn lời nhận định: “Cuộc hội đàm cấp cao này có thể được gọi là thành công nếu phía Bình Nhưỡng nhất trí tham gia Thế vận hội và hai bên có thể ấn định thời gian cho cuộc gặp tiếp theo cũng như xác định lập trường liên quan đến các vấn đề cùng quan tâm”./.

(VIETNAM+)

Tin xem nhiều