Báo Đồng Nai điện tử
En

Palestine cáo buộc Mỹ bật đèn xanh cho kế hoạch định cư của Israel

12:01, 11/01/2018

THX đưa tin, Bộ trưởng Ngoại giao và Định cư nước ngoài Palestine Riad Malki ngày 10/1 đã đổ lỗi cho Mỹ về kế hoạch định cư mới của Isreal tại Bờ Tây, cho rằng Washington đã bật đèn xanh cho hoạt động định cư này.

THX đưa tin, Bộ trưởng Ngoại giao và Định cư nước ngoài Palestine Riad Malki ngày 10/1 đã đổ lỗi cho Mỹ về kế hoạch định cư mới của Isreal tại Bờ Tây, cho rằng Washington đã bật đèn xanh cho hoạt động định cư này.
Khu định cư do thái Nof Zion của Israel tại Jerusalem. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Khu định cư do thái Nof Zion của Israel tại Jerusalem. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Ông Malki đã đưa ra những nhận định trên để phản ứng với kế hoạch mới được tuyên bố của Israel về việc xây dựng 1.285 căn nhà định cư ở Bờ Tây.

[Israel phê chuẩn xây dựng hàng trăm ngôi nhà định cư mới ở Bờ Tây]

Phát biểu trên Đài phát thanh Tiếng nói Palestine, ông Malki cho rằng động thái của Israel là kết quả của việc Tổng thổng Donald Trump công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel và cộng đồng quốc tế thất bại trong việc buộc Israel phải chịu trách nhiệm về hành động này.

Ngoài ra, quan chức này cũng đề cập tới cuộc họp các ngoại trưởng Arab dự kiến diễn ra tại Amman vào cuối tháng này để thảo luận những bước đi tiếp theo của các nước Arab, sau động thái của Mỹ về Jerusalem./.

(VIETNAM+)

Tin xem nhiều