Báo Đồng Nai điện tử
En

Nhật Bản: Tàu ngầm Trung Quốc là tàu tấn công hạt nhân

05:01, 15/01/2018

Theo Kyodo, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera ngày 15/1 cho biết, tàu ngầm hải quân Trung Quốc xuất hiện gần quần đảo tranh chấp trên biển Hoa Đông hồi tuần trước là một loại tàu tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân mới.

Theo Kyodo, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera ngày 15/1 cho biết, tàu ngầm hải quân Trung Quốc xuất hiện gần quần đảo tranh chấp trên biển Hoa Đông hồi tuần trước là một loại tàu tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân mới. 
Quần đảo tranh chấp mà Nhật Bản gọi là Senkaku trong khi Trung Quốc gọi là Điếu Ngư trên Biển Hoa Đông, tháng 9/2012. (Nguồn: Kyodo/TTXVN)
Quần đảo tranh chấp mà Nhật Bản gọi là Senkaku trong khi Trung Quốc gọi là Điếu Ngư trên Biển Hoa Đông, tháng 9/2012. (Nguồn: Kyodo/TTXVN)
Theo Bộ Quốc phòng Nhật Bản, tàu ngầm lớp Thương bị phát hiện vào ngày 11/1 ngay bên ngoài lãnh hãi Nhật Bản gần quần đảo tranh chấp Senkaku (phía Trung Quốc gọi là Điếu Ngư) được trang bị tên lửa hạm đối hạm với tầm bắn tối đa lên tới 40km cùng với những ngư lôi.

Bộ trên nhận định, Trung Quốc đã điều tàu ngầm nói trên tới để kiểm tra khả năng tuần tra của Lực lượng phòng vệ trên biển của Nhật Bản. 

Một quan chức Chính phủ Nhật Bản nêu rõ: "Đó là một tàu ngầm có những khả năng đòi hỏi sự giám sát tốt"./.

(VIETNAM+)

Tin xem nhiều