Báo Đồng Nai điện tử
En

Vấn đề Brexit: Anh đề nghị "hóa đơn ly hôn" công bằng

09:12, 08/12/2017

Ngày 8-12, Anh đã đưa ra một đề xuất về giải quyết trách nhiệm tài chính với Liên minh châu Âu (EU) sau khi rời khỏi EU (còn gọi là Brexit), theo đó "hóa đơn ly hôn" mà Anh phải trả nên là khoảng 35 tỷ - 39 tỷ bảng Anh. Một người phát ngôn của Thủ tướng Anh Theresa May cho biết mức thanh toán như vậy sẽ là công bằng.

Ngày 8-12, Anh đã đưa ra một đề xuất về giải quyết trách nhiệm tài chính với Liên minh châu Âu (EU) sau khi rời khỏi EU (còn gọi là Brexit), theo đó "hóa đơn ly hôn" mà Anh phải trả nên là khoảng 35 tỷ - 39 tỷ bảng Anh. Một người phát ngôn của Thủ tướng Anh Theresa May cho biết mức thanh toán như vậy sẽ là công bằng.

"Hóa đơn ly hôn" mà Anh phải trả nên là khoảng 35 tỷ - 39 tỷ bảng Anh. Ảnh: Telegraph
"Hóa đơn ly hôn" mà Anh phải trả nên là khoảng 35 tỷ - 39 tỷ bảng Anh. Ảnh: Telegraph

Vấn đề thanh toán các hóa đơn tài chính mà phía Anh đã cam kết với châu Âu khi là thành viên EU vẫn là một điểm đang gây bế tắc trong các cuộc đàm phán giữa Anh và EU trong thời gian qua. Trước đó, con số chính xác của “hóa đơn ly hôn” được bỏ ngỏ và sẽ chỉ được tính toán vào thời điểm Anh rời EU vào tháng 3-2019. Việc không đề cập trực tiếp đến khoản tiền cuối cùng này giúp Thủ tướng May tránh vấp phải phản ứng của những người ủng hộ Brexit nhưng không muốn Anh phải trả quá nhiều tiền. Tuy nhiên, hiện sức ép lên Thủ tướng May đang gia tăng khi bà cần phải đạt được thỏa thuận về vấn đề thanh toán "hóa đơn ly hôn” trước thềm Hội nghị thượng đỉnh EU vào ngày 14-12 tới. Tại cuộc họp này, các nhà lãnh đạo EU sẽ quyết định có hay không "bật đèn xanh" cho việc đưa tiến trình đàm phán Brexit bước sang giai đoạn đàm phán tiếp theo về định hình mối quan hệ thương mại Anh-EU hậu Brexit.

Trước đó cùng ngày, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Jean-Claude Juncker cho biết các cuộc đàm phán Brexit giữa Anh và EU đã đạt được những "tiến bộ đầy đủ" để mở ra giai đoạn 2 bàn thảo về tương lai quan hệ thương mại với nước Anh. Dự kiến, thỏa thuận trên sẽ được trình lên lãnh đạo 27 nước xem xét thông qua tại Hội nghị thượng đỉnh tới. Với những bước tiến này, các cuộc đàm phán giữa Anh và EU về thương mại và giai đoạn chuyển tiếp sau Brexit sẽ có thể được khởi động vào đầu năm 2018. Tuy nhiên, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk cảnh báo giai đoạn đàm phán sắp tới sẽ khó khăn hơn các cuộc thương lượng về điều khoản "ly hôn" vừa qua.

(Theo BBC)

Tin xem nhiều