Báo Đồng Nai điện tử
En

Triều Tiên lên án Mỹ dọa sử dụng biện pháp phong tỏa đường biển

02:12, 10/12/2017

Hãng thông tấn Yonhap trích dẫn một bài viết của nhật báo Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên, ngày 10/12 phê phán Mỹ về khả năng sử dụng biện pháp phong tỏa đường biển tiếp sau việc Bình Nhưỡng phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa, đồng thời cảnh báo sẽ coi đây là một "lời tuyên chiến."

Hãng thông tấn Yonhap trích dẫn một bài viết của nhật báo Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên, ngày 10/12 phê phán Mỹ về khả năng sử dụng biện pháp phong tỏa đường biển tiếp sau việc Bình Nhưỡng phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa, đồng thời cảnh báo sẽ coi đây là một “lời tuyên chiến.”

Tên lửa liên lục địa được đặt vào bệ phóng di động ở Triều Tiên, chuẩn bị cho vụ phóng. (Nguồn: YONHAP/TTXVN)
Tên lửa liên lục địa được đặt vào bệ phóng di động ở Triều Tiên, chuẩn bị cho vụ phóng. (Nguồn: YONHAP/TTXVN)
Tờ báo còn nói thêm rằng nếu Triều Tiên phát hiện bất kỳ động thái nhỏ nào của việc áp dụng biện pháp này thì Bình Nhưỡng sẽ có biện pháp tự vệ đáp trả “ngay lập tức và không thương tiếc.”

Tờ báo còn nói thêm rằng nếu Triều Tiên phát hiện bất kỳ động thái nhỏ nào của việc áp dụng biện pháp này thì Bình Nhưỡng sẽ có biện pháp tự vệ đáp trả “ngay lập tức và không thương tiếc.”

Trước đó, ngày 9/12, Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đã đăng bài viết nêu rõ việc phong tỏa đường biển sẽ không bao giờ được dung thứ vì vi phạm chủ quyền và phẩm giá của một quốc gia độc lập. 

Giới học giả cũng đang nói nhiều về khả năng Mỹ sẽ phong tỏa đường biển chống Triều Tiên trong khi Seoul đã nhắc lại lập trường phản đối mọi phương án quân sự, kể cả đòn tấn công phủ đầu, để giải quyết vấn đề hạt nhân trên Bán đảo Triều Tiên./.

(VIETNAM+)

Tin xem nhiều