Báo Đồng Nai điện tử
En

Tân Tổng thống Zimbabwe quyết định cách chức hai bộ trưởng

03:12, 03/12/2017

Tân Tổng thống Zimbabwe Emmerson Mnangagwa ngày 2/12 đã quyết địch cách chức hai bộ trưởng mà ông mới bổ nhiệm cách đây một ngày.

Tân Tổng thống Zimbabwe Emmerson Mnangagwa ngày 2/12 đã quyết địch cách chức hai bộ trưởng mà ông mới bổ nhiệm cách đây một ngày.
Tân Tổng thống Zimbabwe Emmerson Mnangagwa (trái). (Nguồn: THX/TTXVN)
Tân Tổng thống Zimbabwe Emmerson Mnangagwa (trái). (Nguồn: THX/TTXVN)
Đây được đánh giá là động thái nhằm xoa dịu phản ứng của công chúng đối với thành phần nội các.

Tổng thống Mnangagwa, 75 tuổi, đã chỉ định các thành viên nội các mới vào đêm 30/11 và dự kiến sẽ bổ nhiệm hai Phó Tổng thống sau hội nghị đặc biệt của đảng ZANU-PF cầm quyền dự kiến tổ chức vào giữa tháng 12.

Hai bộ trưởng bị cách chức là Bộ trưởng Giáo dục Lazarus Dokora và Bộ trưởng Lao động, giáo sư Clever Nyathi. Hai ông này lần lượt được thay thế bằng ông Paul Mavima và bà Petronella Kagonye, đếu là nhà lập pháp của đảng ZANU-PF. Ông Nyathi vẫn tiếp tục giữ vai trò là cố vấn đặc biệt về hoà bình quốc gia và hoà giải dân tộc.

Một tuyên bố của Chính phủ cho biết những sự thay thế trên là cần thiết để “đảm bảo việc tuân thủ Hiến pháp và có tính đến giới tính, nhân khẩu học và các nhu cầu đặc biệt.”
 
Tổng thống Mnangagwa đang đối mặt với nhiều chỉ trích khi sử dụng lại các quan chức dưới thời Tổng thống bị lật đổ Robert Mugabe và đưa hai đồng minh quân đội vào vị trí cao nhất trong nội các mới.

Cựu Bộ trưởng Giáo dục Dokora từng phục vụ trong chính phủ của ông Mugabe kể từ năm 2013 và phải hứng chịu nhiều chỉ trích vì đã đưa ra những thay đổi không phù hợp với chương trình giáo dục và khiến hệ thống trường học bị đe dọa.

Trước đó ngày 24/11, ông Mnangagwa đã tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Zimbabwe và đến ngày 1/12 công bố 22 thành viên nội các, phần lớn trong đó thuộc đảng ZANU-PF cầm quyền. Các sự kiện này đã đánh dấu việc kết thúc 37 năm nắm quyền của ông Mugabe và khép lại cuộc khủng hoảng chính trị tại quốc gia châu Phi này./.

(TTXVN/VIETNAM+)

Tin xem nhiều