Báo Đồng Nai điện tử
En

Nội các Nhật Bản chính thức thông qua thời điểm Nhật hoàng thoái vị

05:12, 08/12/2017

Sáng 8-12, Nội các Nhật Bản đã chính thức thông qua quyết định Nhật hoàng Akihito sẽ thoái vị vào ngày 30-4-2019 và Hoàng Thái tử Naruhito sẽ kế vị một ngày sau đó.

Sáng 8-12, Nội các Nhật Bản đã chính thức thông qua quyết định Nhật hoàng Akihito sẽ thoái vị vào ngày 30-4-2019 và Hoàng Thái tử Naruhito sẽ kế vị một ngày sau đó.

Nhật hoàng Akihito (phải) và Hoàng Thái tử Naruhito tại thủ đô Tokyo. Ảnh: AFP/TTXVN
Nhật hoàng Akihito (phải) và Hoàng Thái tử Naruhito tại thủ đô Tokyo. Ảnh: AFP/TTXVN

Quyết định được Chính phủ Nhật Bản thông qua sau cuộc họp một tuần trước đây của Hội đồng Hoàng gia do Thủ tướng Shinzo Abe chủ trì và gồm các nghị sĩ, các quan chức tư pháp và thành viên gia đình hoàng gia đã nhất trí ấn định thời điểm nói trên.

Chính phủ Nhật Bản đang xem xét kế hoạch tổ chức lễ đăng quang của tân Hoàng đế vào mùa Thu 2019, theo đó đầu năm tới sẽ thành lập một ban tổ chức do Chánh Văn phòng Nội các Yoshihide Suga đứng đầu chuẩn bị cho các nghi lễ.

Dự kiến, Chính phủ Nhật Bản sẽ công bố tên hiệu của vương triều mới vào giữa năm 2018, khép lại triều đại Heisei hiện nay.

Nhật hoàng Akihito, 84 tuổi, lên ngôi năm 1989 sau khi Vua cha là Nhật hoàng Hirohito băng hà. Trong suốt thời gian trị vì, Nhật hoàng Akihito luôn được nhân dân kính trọng, yêu mến.

(Theo Kyodo)

Tin xem nhiều