Báo Đồng Nai điện tử
En

Anh cam kết tôn trọng thỏa thuận Brexit tạm thời với EU

11:12, 11/12/2017

Người phát ngôn của Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Margaritis Schinas ngày 11-12 cho hay một thỏa thuận Brexit (đưa nước Anh rời khỏi Liên minh châu Âu - EU) tạm thời đạt được giữa Anh và EC không có tính ràng buộc pháp lý, song Thủ tướng Theresa May đã cam kết rằng chính phủ của bà sẽ tôn trọng "lời hứa danh dự" này.

Người phát ngôn của Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Margaritis Schinas ngày 11-12 cho hay một thỏa thuận Brexit (đưa nước Anh rời khỏi Liên minh châu Âu - EU) tạm thời đạt được giữa Anh và EC không có tính ràng buộc pháp lý, song Thủ tướng Theresa May đã cam kết rằng chính phủ của bà sẽ tôn trọng "lời hứa danh dự" này.

(Nguồn: tvcnews.tv)
(Nguồn: tvcnews.tv)

Phát biểu trước báo giới, ông Schinas nêu rõ: "Chính thức mà nói, văn kiện chung này không có tính ràng buộc pháp lý. Song chúng tôi xem văn kiện của Trưởng đoàn đàm phán của EU về Brexit, ông Michel Barnier và Bộ trưởng Brexit của Anh David Davis như một lời hứa danh dự và chắc chắn sẽ được Chính phủ Anh chấp thuận và ủng hộ hoàn toàn".

Cũng theo ông Schinas,"Chủ tịch EC Jean-Claude Juncker đã có một cuộc gặp với Thủ tướng Anh Theresa May ngày 8-12 nhằm xác định việc này là chính xác và họ đã bắt tay nhau".

Trước đó, ngày 8-12, Chủ tịch EC Jean-Claude Juncker thông báo các cuộc đàm phán Brexit giữa Anh và EU đã đạt được những "tiến bộ đầy đủ" để mở ra giai đoạn 2 bàn thảo về tương lai quan hệ thương mại với nước Anh.

(Theo BBC)

Tin xem nhiều