Báo Đồng Nai điện tử
En

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kết thúc chuyến tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 31

11:11, 15/11/2017

Đêm 14, rạng sáng 15-11, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn đại biểu Cấp cao Việt Nam đã về tới Hà Nội, kết thúc thành công tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 31 và các Hội nghị cấp cao liên quan theo lời mời của Tổng thống Philippines Rodrigo Roa Duterte.

Đêm 14, rạng sáng 15-11, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn đại biểu Cấp cao Việt Nam đã về tới Hà Nội, kết thúc thành công tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 31 và các Hội nghị cấp cao liên quan theo lời mời của Tổng thống Philippines Rodrigo Roa Duterte.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (thứ 4 từ trái sang) cùng các nhà lãnh đạo ASEAN, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (thứ 4 từ trái sang) cùng các nhà lãnh đạo ASEAN, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc

Diễn ra từ ngày 12 đến 14-11, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có gần 30 hoạt động song phương và đa phương trong khuôn khổ tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 31 và các Hội nghị cấp cao liên quan. Chuyến công du của Thủ tướng và Đoàn cấp cao Việt Nam đã thành công tốt đẹp, tạo dấu ấn mạnh mẽ về sự tham gia tích cực, có trách nhiệm của Việt Nam, góp phần xây dựng một ASEAN “hòa bình, ổn định và tự cường”, “một khu vực rộng mở với bên ngoài trong cộng đồng các quốc gia toàn cầu”.

Nhân dịp Hội nghị, Thủ tướng đã tham dự cuộc gặp Thủ tướng 3 nước Campuchia, Lào, Việt Nam; hội đàm với Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi; tiếp Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk…

(Theo TTXVN)

Tin xem nhiều