Báo Đồng Nai điện tử
En

An ninh Iraq giết 48 tay súng IS sau cuộc giao tranh ác liệt

08:11, 16/11/2017

Theo nguồn tin từ quân đội Iraq, các lực lượng an ninh nước này đã tiêu diệt tổng cộng 48 tay súng khủng bố thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở phía Bắc sông Euphrates, gần biên giới với Syria trong suốt 3 ngày giao tranh.

 

 

Theo nguồn tin từ quân đội Iraq, các lực lượng an ninh nước này đã tiêu diệt tổng cộng 48 tay súng khủng bố thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở phía Bắc sông Euphrates, gần biên giới với Syria trong suốt 3 ngày giao tranh.

Các lực lượng Iraq trong chiến dịch chống IS tại làng Anna, tỉnh Anbar ngày 20/9. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Các lực lượng Iraq trong chiến dịch chống IS tại làng Anna, tỉnh Anbar ngày 20/9. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Trung tướng Abdul-Amir Yarallah, Chỉ huy Các chiến dịch giải phóng Tây Anbar cho biết đã xảy ra các cuộc giao tranh ác liệt giữa IS và lực lượng an ninh trong các đợt tấn công giải phóng khu vực nông thôn phía Bắc sông Euphrates.

Lực lượng an ninh đã chiếm lại được 13 làng. Theo ông Yarallah, các lực lượng an ninh sẽ tiếp tục tiến quân để giải phóng thành phố Rawa do IS đang kiểm soát, cách thành phố al-Qaim khoảng 80 km về phía Đông.

Lực lượng an ninh đã tiêu diệt 48 tay súng IS, trong đó có 3 kẻ đánh bom liều chết và phá hủy 6 tô gài bom cùng 10 phương tiện khác. Họ cũng đã tháo ngòi nổ và cho nổ hơn 100 quả bom do phiến quân IS cài trên đường phố./.

(VIETNAM+)

Tin xem nhiều