Báo Đồng Nai điện tử
En

Triều Tiên cáo buộc Mỹ âm mưu lật đổ nhà lãnh đạo Kim Jong-un

09:10, 04/10/2017

Theo AP, Đại sứ Triều Tiên tại Liên hợp quốc Ja Song-nam ngày 3/10 cáo buộc Mỹ "phong tỏa kinh tế" đối với nước ông và triển khai các khí tài hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên nhằm lật đổ nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Theo AP, Đại sứ Triều Tiên tại Liên hợp quốc Ja Song-nam ngày 3/10 cáo buộc Mỹ "phong tỏa kinh tế" đối với nước ông và triển khai các khí tài hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên nhằm lật đổ nhà lãnh đạo Kim Jong-un. 
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (thứ 2, phải) kiểm tra vụ phóng tên lửa Hwasong-12 tại một địa điểm ở Triều Tiên ngày 16/9. (Nguồn: YONHAP/TTXVN)
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (thứ 2, phải) kiểm tra vụ phóng tên lửa Hwasong-12 tại một địa điểm ở Triều Tiên ngày 16/9. (Nguồn: YONHAP/TTXVN)
Phát biểu trước Đại hội đồng Liên hợp quốc, ông Ja Song-nam đồng thời cho rằng việc Mỹ thúc đẩy các nước thực thi cái mà ông gọi là các lệnh trừng phạt "bất hợp pháp và vô lý" của Liên hợp quốc đối với Triều Tiên là một phần "nỗ lực điên cuồng (của Mỹ) nhằm phong tỏa hoàn toàn nền kinh tế hòa bình của chúng tôi." 

Ông Ja Song-nam nhấn mạnh "Mỹ đang theo đuổi các mối đe dọa hạt nhân chưa từng có tiền lệ, các lệnh trừng phạt và phong tỏa kinh tế nhằm phủ nhận quyền tồn tại và phát triển của chúng tôi, song những điều đó chỉ dẫn đến sự cảnh giác và lòng can đảm lớn hơn của chúng tôi"./.

(VIETNAM+)

Tin xem nhiều