Báo Đồng Nai điện tử
En

Thủ tướng Đức, Chủ tịch EC điện đàm về tình hình Catalonia

05:10, 08/10/2017

Theo Reuters, ngày 7/10, một quan chức Liên minh châu Âu (EU) nói với hãng tin Reuters rằng trong một cuộc điện đàm, Thủ tướng Đức Angela Merkel và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker đã thảo luận về cuộc khủng hoảng ở vùng Catalonia (Tây Ban Nha), một dấu hiệu cho thấy lo ngại gia tăng liên quan đến sự đổ vỡ tiềm tàng trên khắp châu Âu.

Theo Reuters, ngày 7/10, một quan chức Liên minh châu Âu (EU) nói với hãng tin Reuters rằng trong một cuộc điện đàm, Thủ tướng Đức Angela Merkel và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker đã thảo luận về cuộc khủng hoảng ở vùng Catalonia (Tây Ban Nha), một dấu hiệu cho thấy lo ngại gia tăng liên quan đến sự đổ vỡ tiềm tàng trên khắp châu Âu. 
Người dân tham gia biểu tình phản đối cuộc trưng cầu ý dân bất hợp pháp về vấn đề độc lập của vùng lãnh thổ Catalunya tại Madrid, Tây Ban Nha ngày 30/9. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Người dân tham gia biểu tình phản đối cuộc trưng cầu ý dân bất hợp pháp về vấn đề độc lập của vùng lãnh thổ Catalunya tại Madrid, Tây Ban Nha ngày 30/9. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Cuộc điện đàm đã cho thấy sự lo ngại mới liên quan đến khả năng cơ quan lập pháp Catalonia tuyên bố độc lập vào tuần tới, và phản ứng của Chính phủ Tây Ban Nha, điều có thể làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng chính trị vốn đã là tồi tệ nhất của Tây Ban Nha trong nhiều thập kỷ. 

Ông Juncker đã điện đàm với bà Merkel từ Ấn Độ vào hôm 6/10. Quan chức EU nói trên cho biết thêm: "Họ đã thảo luận về tình hình ở Tây Ban Nha, bên cạnh những vấn đề khác," song không cung cấp chi tiết. 

Quan ngại đang gia tăng ở thủ đô các nước EU liên quan tác động tiêu cực đến Tây Ban Nha, nền kinh tế lớn thứ 4 của khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone), và nguy cơ ảnh hưởng sang các nền kinh tế khác của khối này./.

(VIETNAM+)

Tin xem nhiều