Báo Đồng Nai điện tử
En

Mỹ: Triều Tiên, Iran có thể gây ra tình trạng phổ biến vũ khí hủy diệt

03:10, 13/10/2017

Theo hãng tin Kyodo, Chánh văn phòng Nhà Trắng John Kelly ngày 12/10 đã bày tỏ quan ngại rằng chương trình phát triển vũ khí hạt nhân của Triều Tiên và mối đe dọa hạt nhân tiềm tàng của Iran trong tương lai có thể gây ra tình trạng phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt trên khắp thế giới.

Theo hãng tin Kyodo, Chánh văn phòng Nhà Trắng John Kelly ngày 12/10 đã bày tỏ quan ngại rằng chương trình phát triển vũ khí hạt nhân của Triều Tiên và mối đe dọa hạt nhân tiềm tàng của Iran trong tương lai có thể gây ra tình trạng phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt trên khắp thế giới.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un kiểm tra một quả bom khinh khí-bom H. (Nguồn: Yonhap/KCNA)
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un kiểm tra một quả bom khinh khí-bom H. (Nguồn: Yonhap/KCNA)
Phát biểu trước báo giới tại Nhà Trắng, ông Kelly nói: "Nếu cuối cùng các nước này trở thành cường quốc hạt nhân, điều đó sẽ thực sự là động lực cho nhiều nước phát triển hoặc mua vũ khí hạt nhân."

Về vấn đề Triều Tiên, ông Kelly cho rằng Mỹ "nên quan ngại về một nước đã phát triển được năng lực tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) tới mức khá cao và hiện đang nghiên cứu chế tạo một thiết bị hạt nhân hồi quyển... tuy nhiên nước này không thể có khả năng tấn công lục địa Mỹ."

Bên cạnh đó, ông lưu ý có "mối quan ngại lớn về nhiều người Mỹ sinh sống ở Guam. Hiện chúng tôi có thể kiểm soát mối đe dọa, tuy nhiên nếu tình hình xấu đi theo thời gian, hãy hy vọng biện pháp ngoại giao phát huy tác dụng”./.

(VIETNAM+)

Tin xem nhiều