Báo Đồng Nai điện tử
En

Mỹ có thể bị cô lập tại HĐBA nếu hủy bỏ thỏa thuận hạt nhân Iran

09:10, 14/10/2017

Theo Sputniknews, Chủ tịch Ủy ban Các vấn đề quốc tế của Hạ viện Nga Leonid Slutsky ngày 14/10 cho rằng Mỹ có thể bị cô lập tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nếu hủy bỏ thỏa thuận hạt nhân Iran.

Theo Sputniknews, Chủ tịch Ủy ban Các vấn đề quốc tế của Hạ viện Nga Leonid Slutsky ngày 14/10 cho rằng Mỹ có thể bị cô lập tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nếu hủy bỏ thỏa thuận hạt nhân Iran.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Nguồn: THX/TTXVN)
Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Nguồn: THX/TTXVN)
Phát biểu trước báo giới, ông Slutsky nêu rõ: "Mỹ có thể bị cô lập tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nếu những lời hăm dọa hủy bỏ Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA) về Iran trở thành hiện thực. Những cáo buộc Tehran không tuân thủ các điều khoản của thỏa thuận này là vô căn cứ và không chứng minh được."

"Các thành viên còn lại trong nhóm P5+1 đang ủng hộ việc duy trì thỏa thuận hạt nhân Iran. Châu Âu, Trung Quốc và Nga cũng nhận thức rõ những hậu quả không thể bù đắp mà những hành động khiêu khích chống Iran như vậy có thể dẫn đến," ông Slutsky cho biết.

Trong khi đó, cựu nhân viên của Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) Philip Giraldi cho rằng Tổng thống Trump không tìm cách gây chiến với Iran song đã mắc sai lầm nghiêm trọng khi tin rằng ông có thể gây sức ép đối với Tehran nhằm buộc Iran phải đàm phán lại thỏa thuận hạt nhân này./. 
(VIETNAM+)

 

Tin xem nhiều