Báo Đồng Nai điện tử
En

Quốc hội Iraq phản đối trưng cầu dân ý về độc lập của người Kurd

11:09, 12/09/2017

Ngày 12/9, Quốc hội Iraq đã bỏ phiếu phản đối cuộc trưng cầu dân ý về độc lập của khu vực người Kurd ở Iraq do các nhà lãnh đạo khu tự trị người Kurd lên kế hoạch tổ chức vào cuối tháng này.

Ngày 12/9, Quốc hội Iraq đã bỏ phiếu phản đối cuộc trưng cầu dân ý về độc lập của khu vực người Kurd ở Iraq do các nhà lãnh đạo khu tự trị người Kurd lên kế hoạch tổ chức vào cuối tháng này. 

Toàn cảnh phiên họp Quốc hội Iraq ở thủ đô Baghdad ngày 11/9/2005. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Toàn cảnh phiên họp Quốc hội Iraq ở thủ đô Baghdad ngày 11/9/2005. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Iraq Salim al-Juburi, một người Arab dòng Hồi giáo Sunni, cho biết cuộc bỏ phiếu của quốc hội đòi hỏi chính phủ “thực hiện tất cả các bước để bảo vệ sự thống nhất của Iraq và mở một cuộc đối thoại nghiêm túc” với các nhà lãnh đạo người Kurd tại Iraq. 

Các nghị sỹ người Kurd đã tẩy chay cuộc bỏ phiếu nói trên tại Quốc hội Iraq. 

Chính quyền khu tự trị người Kurd ở Iraq lên kế hoạch tổ chức trưng cầu ý dân về việc thiết lập vùng lãnh thổ độc lập vào ngày 25/9 tới. 

Kế hoạch này đã vấp phải sự phản đối của ​chính quyền Iraq cũng như một loạt các quốc gia có cộng đồng người Kurd sinh sống như Thổ Nhĩ Kỳ, Iran, Syria./.

(TTXVN/VIETNAM+)

Tin xem nhiều