Báo Đồng Nai điện tử
En

Quân đội Nga tiêu diệt nhiều nhân vật chủ chốt của IS ở Syria

10:09, 09/09/2017

Ngày 8-9, Bộ Quốc phòng Nga thông báo khoảng 40 phiến quân thuộc tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, trong đó có nhiều thủ lĩnh có tầm ảnh hưởng, đã bị tiêu diệt trong cuộc không kích của Nga ở gần thành phố Deir al-Zor (Syria).

Ngày 8-9, Bộ Quốc phòng Nga thông báo khoảng 40 phiến quân thuộc tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, trong đó có nhiều thủ lĩnh có tầm ảnh hưởng, đã bị tiêu diệt trong cuộc không kích của Nga ở gần thành phố Deir al-Zor (Syria).

Cảnh đổ nát tại Deir al-Zor, Syria sau các cuộc không kích. (Nguồn: Reuters/TTXVN)
Cảnh đổ nát tại Deir al-Zor, Syria sau các cuộc không kích. (Nguồn: Reuters/TTXVN)

Theo tuyên bố của bộ trên, vụ oanh kích xảy ra khi các thủ lĩnh khủng bố đang họp bàn về cuộc tấn công của quân đội Syria tại đồn chỉ huy ở gần Deir ez-Zor.

Bốn thủ lĩnh quyền lực và "bộ trưởng chiến tranh" của IS là Gulmurod Khalimov nằm trong số những phần tử bị tiêu diệt nói trên.

Trước đó, ngày 4-9 cho biết các chỉ huy người nước ngoài của IS đang tìm cách tháo thân, bỏ mặc các tay súng bản địa trong bối cảnh phiến quân IS đang bị quân đội Syria và các lực lượng đồng minh tấn công dữ dội.

Các lực lượng Syria đang đẩy mạnh cuộc tấn công từ hai phía nhằm phá vỡ vòng vây của IS tại căn cứ của Lữ đoàn 137 hiện có khoảng 5.000 binh sỹ Syria ở phía Tây thành phố Deir al-Zour.

(Theo Sputnik)

Tin xem nhiều